Tăng trưởng trên 8% đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực cao nhất
Sáng 12/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày trước Quốc hội tờ trình về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, mục tiêu tăng trưởng đạt từ 8% trở lên trong năm 2025 là yêu cầu đặt ra của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, năm nay là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), năm tăng tốc, bứt phá, về đích. Tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 cũng cần đạt 8% trở lên để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Theo các đại biểu, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, chìa khóa để đạt được con số này là sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất có thể trong toàn hệ thống chính trị.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Cần phải có những chính sách, giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cản trở phát triển; cần có biện pháp, cơ chế chính sách phát huy những tiềm năng đang hiện hữu".
Việc Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về điều chỉnh tăng trưởng đạt 8% trở lên cũng sẽ tạo thêm động lực để Chính phủ nỗ lực thực hiện bằng được mục tiêu này và tạo đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn hệ thống.
Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho hay: "Nếu không có Nghị quyết mục tiêu tăng trường 8% mà chúng ta vẫn hành động, thì kết quả là vẫn đạt được 8%. Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, rào cản, nếu không đặt ra mục tiêu phải thực hiện thì sẽ không tạo ra sức ép. Qua đó, đòi hỏi một sự quyết tâm đồng bộ của tất cả các đơn vị, các bộ phận".
Theo dự kiến chương trình kỳ họp, Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên sẽ được Quốc hội tiếp tục thảo luận vào chiều các ngày 14,15/2 và xem xét biểu quyết thông qua vào ngày 19/2.


Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục biến động thất thường, có thời điểm chạm mốc 122 triệu đồng/lượng, sau đó quay đầu giảm mạnh rồi lại tiếp đà tăng.
0