Tăng mức phạt vi phạm giao thông để thay đổi hành vi

Một số lỗi vi phạm giao thông cơ bản như vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè sẽ bị phạt cao nhất đến 6 triệu đồng, tăng gấp nhiều lần so với mức xử phạt cũ. Điều này đã tác động đến tâm lý và hành vi của người dân tham gia giao thông.

Ngày thứ hai áp dụng mức phạt mới đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ghi nhận tại các nút giao như ngã 4 Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, ngã 4 Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng và một số địa điểm khác, bên cạnh một số phương tiện vẫn bất chấp vi phạm luật, vượt đèn đỏ thì đa phần người dân đã chấp hành quy định, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Đã không còn bất ngờ về việc tăng mức xử phạt, nhiều người dân đồng tình ủng hộ, bởi việc xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm sẽ góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh việc chấp hành theo quy định mới đã ban hành, nhiều người cũng băn khoăn về việc đèn tín hiệu giao thông ở một số ngã tư bị lỗi, bất ngờ chuyển từ xanh sang vàng rồi đỏ hoặc ngược lại. Đối với những trường hợp này, cơ quan chức năng đã xác định sẽ không xử phạt do lỗi hệ thống đèn, người điều khiển phương tiện khi bị phạt nguội đối với hành vi này sẽ được cung cấp video chứng minh vi phạm, điều này nhận được sự ủng hộ từ người dân. Nhiều chủ phương tiện cũng đã chủ động khi trang bị thiết bị ghi hình để việc tuân thủ được rõ ràng hơn.

Với Nghị định mới, không chỉ hành vi không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông mà với các lỗi như đi xe lên vỉa hè cũng bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Mức xử phạt cao, nhưng là điều cần thiết để tác động đến ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một số chủ phương tiện luôn đi ẩu, coi thường sự an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh.

Dù mới chỉ một vài trường hợp bị xử phạt, nhưng rõ ràng hình ảnh về giao thông tại Thủ đô Hà Nội đã được cải thiện hơn, từ đó hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, để không còn những hình ảnh không đẹp cũng như những vụ tai nạn thương tâm do không tuân thủ đèn tín hiệu hay hành vi vi phạm khác.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.