Tấm gương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc | Người tốt quanh ta | 24/10/2023

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức buổi tôn vinh những thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc đến từ các trường đại học trong thành phố. Trong sự kiện quan trọng này, em Nguyễn Đức Hoàng, sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã vinh dự góp mặt trong danh sách 96 sinh viên xuất sắc được các lãnh đạo thành phố trao tặng bằng khen. Em đã tỏa sáng khi đạt điểm tốt nghiệp đầu ra là 3,91/4.

Trong hành trình vươn lên, Nguyễn Đức Hoàng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Ngoài việc cố gắng tiếp thu kiến thức thầy cô giảng ở lớp, hàng ngày sau mỗi giờ học, Hoàng lại tìm hiểu và nắm bắt thêm các kiến thức trên các nền tảng mạng. Cũng chính nhờ đó mà ngoài kiến thức phục vụ cho môn Ngoại ngữ, Hoàng cũng rất am hiểu những kiến thức xã hội khác. 

Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, em đã đạt được nhiều danh hiệu và học bổng của trường như: Học bổng loại xuất sắc 8 học kỳ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Giải nhì cuộc thi Anh ngữ cấp Thành phố lần thứ VI, Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2021…

Sự kiên trì và cố gắng phi thường đã giúp Hoàng vượt qua mọi rào cản để ghi dấu ấn của mình trên con đường hướng tới vị trí thủ khoa mà em luôn ao ước.

Những thành tích đáng ghi nhận của Nguyễn Đức Hoàng xuất phát từ sự nỗ lực, vươn lên của cá nhân, đồng thời cũng thể hiện những thay đổi tích cực trong công tác đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Ở trường, Hoàng được coi là một tấm gương truyền cảm hứng và tinh thần kiên định tới tất cả các sinh viên khác. Em thường xuyên giúp đỡ các bạn trong trường, trong lớp trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh. Hoàng luôn tâm niệm làm như thế nào để có thể xây dựng một cộng đồng học tập tích cực và đoàn kết giữa các bạn trong lớp, trong trường.

Việc chia sẻ kinh nghiệm học tập của em đã góp phần tạo nên một môi trường học tập phát triển, thúc đẩy nâng cao trình độ và lòng đam mê học tập của các bạn sinh viên và được các bạn bè, thầy cô ghi nhận.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Là cán bộ thuộc tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ, Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH không ngại hiểm nguy, trực tiếp tham gia nhiều vụ chữa cháy, cứu nạn, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Trong năm 2024, anh cùng đồng đội đã giải cứu 9 người mắc kẹt trong đám cháy, tham gia giáo dục cộng đồng về PCCC và bảo vệ an toàn nhiều sự kiện quan trọng. Anh được chọn là một trong 10 gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2024.

Cách đây gần 10 năm, vào năm 2016, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đánh dấu một cột mốc tự hào trong lòng những người yêu mến văn hóa truyền thống. Để di sản này được thế giới ghi nhận, không thể không nhắc đến vai trò của các Đồng thầy, trong đó Đồng thầy Huyền Tích là một điển hình.

Sự cống hiến của Lê Tiến Vượng thể hiện rõ khi anh không đặt nặng vật chất, mà hết mình với đam mê hội họa, đồ họa, thơ ca và âm nhạc, từ đó gặt hái thành công trên tất cả những lĩnh vực đó.

Gần 30 năm qua, ông Lê Hữu Diện và vợ đã cần mẫn vun trồng, chăm sóc vườn bưởi Diễn rộng 7ha cho hiệu quả và năng suất cao.

Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai được sinh ra trong một gia đình có bố là cử nhân Luật Trường Đại học Đông Dương từ trước năm 1945, sau này là Bộ trưởng Bộ Thanh Niên; mẹ là phụ nữ Hà Nội gốc. Cả cuộc đời ông bà đều gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Hà Nội.

Trong vườn hoa của ngành Giáo dục huyện Phúc Thọ có không ít những bông hoa đẹp. Đó là những thầy giáo, cô giáo luôn tâm huyết, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Những nỗ lực vượt khó, cống hiến tận tụy, thầm lặng của họ đã góp phần đào tạo nên những thế hệ học trò trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.