Tác hại của đồ uống có đường đối với sức khỏe

Theo Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, cứ tiêu thụ thêm 100ml đồ uống có đường mỗi ngày sẽ tăng chỉ số khối cơ thể và tăng nguy cơ thừa cân, béo phì lên 1,2 lần ở trẻ độ tuổi lên 6.

Người càng uống nhiều đồ uống có đường càng tử vong sớm. So với việc uống đồ uống có đường ít hơn 1 lần/tháng thì người uống 1-4 lần/tháng có nguy cơ tử vong cao hơn 1%; uống 2-6 lần/tháng có nguy cơ cao hơn 6%; uống 1-2 lần/ngày tăng 14% và uống trên 2 lần/ngày tăng 21%.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo về tác hại của đồ uống có đường đối với sức khoẻ và vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong kiểm soát tiêu dùng do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe tổ chức vào chiều 28/4.

Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ thừa cân, béo phì của trẻ em Việt Năm tăng gấp đôi sau 10 năm, từ 8,5% năm 2010 lên 19,6% năm 2020 và trở thành vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong đó, tỷ lệ thừa cân béo phì tăng rất nhanh ở khu vực đô thị và các thành phố lớn.

Theo Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, cứ tiêu thụ thêm 100ml đồ uống có đường mỗi ngày sẽ tăng chỉ số khối cơ thể và tăng nguy cơ thừa cân, béo phì lên 1,2 lần ở trẻ độ tuổi lên 6.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho hay, WHO khuyến nghị đánh thuế đồ uống có đường là giải pháp đôi bên cùng có lợi - một chiến thắng cho sức khỏe, giúp giảm chi phí y tế và là một chiến thắng cho ngân sách của chính phủ. Đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ đồ uống có đường cao và có xu hướng gia tăng.

Trên toàn thế giới, khoảng 110 chính phủ đánh thuế đồ uống có đường. Hiện Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đã đưa nước giải khát có đường theo tiêu chuẩn Việt Nam vào danh mục chịu thuế, dự kiến khoảng 10%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ba ngày nghỉ lễ, từ 30/4 - 2/5, cả nước có gần 7.000 lượt người đến khám cấp cứu và 30 ca tử vong liên quan đến tai nạn giao thông, theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống ba người suy gan và suy thận trong hai ngày nghỉ 30/4-1/5.

Với những người mắc bệnh nặng, đã từng có lúc họ nghĩ rằng mình không thể sống nổi đến ngày mai. Vậy mà giờ đây, họ đang đi học, đi làm, và sống một cuộc đời trọn vẹn nhờ ghép tạng.

Phần lớn các quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng tràn lan trên mạng xã hội đều bị “thổi phồng” công dụng và sai sự thật, khiến người mua gánh chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài năm ngày, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tích cực triển khai phương án trực cấp cứu, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh; không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ các trường hợp cấp cứu.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt cấp cứu, khám chữa bệnh, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng, khẩn trương ứng phó khi có cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.