Sửa Luật Quốc tịch để lan tỏa sự tự hào Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nên mở rộng và khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó huy động sức mạnh, thừa nhận và tôn vinh những người đóng góp cho đất nước.

Mở rộng và khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam là một trong những nội dung đáng chú ý, được thảo luận tại tổ trong khuôn khổ chương trình làm việc chiều 17/5 của Quốc hội, liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Đóng góp ý kiến vào dự án luật, các đại biểu cho biết, chính sách nhập quốc tịch trong trường hợp đặc biệt dành cho những cá nhân có công lao hoặc lợi ích đặc biệt đối với Nhà nước là cần thiết và phù hợp, tuy nhiên cơ chế thực hiện còn bất cập. Dự thảo quy định “việc có công lao đặc biệt” hay “có lợi cho Nhà nước” là những khái niệm có tính định tính cao, nếu không được cụ thể hoá thành các tiêu chí định lượng rõ ràng, rất khó để áp dụng thống nhất và công bằng”. Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định phạm vi hạn chế quyền của công dân đa quốc tịch vẫn quá rộng, cần được rà soát để bảo đảm tính hợp lý, khả thi.

Tham gia góp ý tại tổ thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết bước đầu ở dự thảo luật này tập trung vào một số vấn đề còn vướng trên thực tiễn. Nhấn mạnh việc cần nêu cao niềm tự hào, tôn vinh dòng máu Việt Nam, Tổng Bí thư cho biết nên mở rộng, khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh, thừa nhận và tôn vinh những người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước. Cùng với đó, Tổng Bí thư đề nghị có thể nghiên cứu bổ sung quy định ở một số luật khác như Luật Hình sự để trừng trị những người lợi dụng chính sách, cố tình làm sai, cản trở, gây khó khăn… trong triển khai quy định.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nên mở rộng và khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó huy động sức mạnh, thừa nhận và tôn vinh những người đóng góp cho đất nước.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trải nghiệm "Em làm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 17/5.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng người Trung Quốc để điều tra về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Nhiều địa phương ở Hà Nội vẫn tồn tại những công trình thiếu các điều kiện để nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy dù thành phố đã có những chỉ đạo kiên quyết vấn đề này.

Một nhóm bác sĩ và một cựu cán bộ công an đã bị cáo buộc "chung chi" 200 - 300 triệu đồng mỗi người, qua đó làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y.