Sửa Luật Ban hành văn bản, phù hợp chính quyền hai cấp

Việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm phù hợp với chính quyền hai cấp có thể bao gồm việc xác định rõ hơn thẩm quyền của các cấp chính quyền trong việc ban hành các loại văn bản.

Trong sáng nay (12/6), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc sửa đổi lần này nhằm hoàn thiện khung pháp lý, phù hợp với thực tiễn tổ chức lại hệ thống chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định đăng tải, lấy ý kiến dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin pháp luật quốc gia. Đây là bước nhằm tăng tính công khai, minh bạch, mở rộng sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

Về quy định chuyển tiếp với văn bản cấp huyện, các đại biểu cho rằng chỉ nên giữ hiệu lực những văn bản liên quan trực tiếp tới các công trình, dự án đang triển khai; các văn bản còn lại nên hết hiệu lực khi không còn cấp huyện.

Liên quan thẩm quyền ban hành văn bản của chính quyền cấp xã, nhiều ý kiến ủng hộ mở rộng, song nhấn mạnh cần có nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị rà soát lại quy định về thủ tục rút gọn trong trường hợp cấp bách để đảm bảo sự logic, thống nhất với luật hiện hành.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội sẽ vận hành thử nghiệm từ ngày 20 - 26/6 nhằm đánh giá hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 10 nhóm nội dung cùng nhiều tình huống giả định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa đã chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ ký lệnh công bố Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vào ngày 16/6.

Việc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập để trở thành thành phố Đà Nẵng mới đang được thực hiện một cách khẩn trương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều 12/6 (giờ địa phương).

Một nữ tài xế không chịu nhường đường cho xe cứu thương, dù được các phương tiện khác ra hiệu nhiều lần.