Sóng gió trong ngành ngân hàng Mỹ và châu Âu

Những quan ngại về nguy cơ khủng hoảng hệ thống tài chính toàn cầu đã gia tăng những ngày qua sau sự sụp đổ của hai ngân hàng ở Mỹ và ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ là Credit Suisse. Giới chức tài chính tại châu Âu và Mỹ cũng quan ngại rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng lan rộng sẽ “phủ bóng đen” lên triển vọng kinh tế khu vực.

Căng thẳng hệ thống tài chính Mỹ và châu Âu

Ngày 10/3, Ngân hàng Silicon Valley (SVB), một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, đã tuyên bố phá sản. Ngay sau SVB, Signature Bank (SB) - một ngân hàng lớn khác của Mỹ trong ngành công nghiệp tiền điện tử - cũng ngừng hoạt động. Diễn biến phức tạp của hệ thống ngân hàng tại Mỹ đã nhanh chóng tác động tới mạng lưới tài chính toàn cầu, khiến hầu hết thị trường chứng khoán giảm điểm, trung bình khoảng 2%. 

Trong khi thị trường tài chính toàn cầu đang "căng như dây đàn", cổ phiếu Ngân hàng Credit Suisse – ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sĩ cũng “bất ngờ lao dốc”, sau khi cổ đông lớn nhất của Credit Suisse - Ngân hàng Quốc gia Saudi (SNB), từ chối cung cấp thêm vốn cho ngân hàng Thụy Sĩ do không muốn vi phạm quy định về hạn chế tỷ lệ cổ phiếu đang sở hữu. 

Những diễn biến tiêu cực đã khiến các chuyên gia kinh tế lo ngại về một kịch bản xấu có thể xảy ra đối với lĩnh vực tài chính nếu thanh khoản thắt chặt và tâm lý bất an trong lĩnh vực ngân hàng; đồng thời phát ra cảnh báo có thể xuất hiện nhiều hiệu ứng “thiên nga đen” trong thời điểm bất ổn hiện nay. “Thiên nga đen” là thuật ngữ được dùng trong kinh tế, để chỉ một sự kiện xảy ra ngoài tầm dự đoán về một tình huống thông thường và có khả năng để lại những hậu quả nghiêm trọng. 

Mặc dù thị trường tài chính toàn cầu hiện có nhiều biến động ngắn hạn hơn so với cuộc khủng hoảng năm 2008, nhưng các nhà quản lý lại có nhiều công cụ giúp định hướng thanh khoản. Do đó, theo công ty tài chính Capital Economics (Anh), rất ít khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự. Bởi cốt lõi của hệ thống ngân hàng ở Mỹ và hệ thống ngân hàng toàn cầu được vốn hóa tốt hơn nhiều, có mức thanh khoản lớn hơn và thường xuyên được các giám sát viên tài chính sát hạch.

Các gói cứu trợ khẩn cấp

Cho tới nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hỗ trợ trực tiếp gần 200 tỷ USD. Để đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi tại SVB và Ngân hàng Signature, FED đang chịu trách nhiệm với số tiền 140 tỷ USD. FED cũng đã chấp thuận cho các ngân hàng khác vay số tiền kỷ lục trong tuần này. Cụ thể, các ngân hàng đã vay gần 153 tỷ USD từ FED trong những ngày gần đây, phá vỡ kỷ lục trước đó là 112 tỷ USD trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Ngoài ra, các ngân hàng còn vay gần 12 tỷ USD từ chương trình cho vay khẩn cấp mà FED mới thành lập vào đầu tuần- để ngăn chặn nhiều ngân hàng sụp đổ thêm. Hiện tổng số tiền mà FED đã cho hệ thống tài chính vay đã lên tới 318 tỷ USD, nhưng con số này được cho là chỉ bằng khoảng một nửa số tiền trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây hơn 1 thập kỷ.  

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã bơm 54 tỷ USD cho ngân hàng Credit Suisse dưới hình thức cho vay khẩn cấp. Tuy nhiên, chiếc “phao cứu sinh” dường như chưa đủ sức mạnh để trấn an các nhà đầu tư, khi hơn 450 triệu USD tiếp tục bị rút khỏi các quỹ do Credit Suisse quản lý ở châu Âu và Mỹ. Ngay sau đó, chính phủ Thụy Sĩ đã phải thúc đẩy ngân hàng lớn nhất tại Thụy Sĩ - UBS đạt thỏa thuận mua Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD, để cứu vãn tình hình. 

Ngoài ra, chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ sẽ cung cấp hơn 9 tỉ USD để bù đắp một số tổn thất mà UBS có thể phải gánh chịu khi mua lại Credit Suisse. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng cung cấp hơn 100 tỉ USD thanh khoản cho UBS để tạo thuận lợi cho thỏa thuận. Trong khi đó, ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố sẽ hỗ trợ các ngân hàng khu vực đồng Euro bằng các khoản vay nếu cần.

Một diễn biến tích cực khác trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng ngân hàng toàn cầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và một loạt ngân hàng trung ương của Canada, Anh, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ đã triển khai cơ chế phối hợp đặc biệt để cải thiện khả năng tiếp cận thanh khoản của các ngân hàng. Theo đó, để cải thiện hiệu quả hoạt động hoán đổi tiền tệ bằng đồng USD, các thể chế tài chính đang cung cấp các hoạt động bằng đồng đô la Mỹ đã nhất trí sẽ thực hiện hoạt động đáo hạn hàng ngày thay vì hằng tuần như hiện nay.  

Các biện pháp mới kể trên sẽ bắt đầu ngay từ tuần này và kéo dài cho tới ít nhất là cuối tháng 4, nhằm giúp các ngân hàng trung ương ngoài Mỹ tiếp cận nhiều hơn với đồng USD. Được biết, hồi năm 2020, FED cũng đã cung cấp và sau đó mở rộng cơ chế hoán đổi tương tự khi đại dịch COVID-19 gây ra cuộc khủng hoảng tiền mặt toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia đứng đầu thế giới về robot hình người tân tiến đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nhằm khẳng định vị thế trên toàn cầu.

Kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều áp lực, khi các số liệu mới công bố và dự báo của giới chuyên gia đều cho thấy những tín hiệu đáng lo ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẽ ra lệnh dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria nhằm mở đường cho nước này tái thiết dưới thời chính quyền mới.

Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ mùa Xuân năm 2022 đã không diễn ra, dù các phái đoàn đàm phán đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông, tuy nhiên, ông không có kế hoạch ghé thăm Israel, làm dấy lên những nghi ngờ liệu có phải mối quan hệ Mỹ - Israel đang rạn nứt?

Tổng thống Trump đã lên đường tới Ả rập Xê út, bắt đầu chuyến công du quốc tế đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.