Sở NN&PTNT Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Dự lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Sự phát triển của ngành Nông nghiệp Hà Nội gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố qua từng thời kỳ, với nhiều mô hinh nông nghiệp tiến tiến, là nơi tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đang có số lượng vùng sản xuất chuyên canh cao nhất cả nước, đã mang lại kết quả rất ấn tượng với giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 46% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố, trên 2.700 sản phẩm OCOP. Đồng thời, Hà Nội cũng kết nối với các địa phương, vùng miền phát triển mạnh các chuỗi kiên kết tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
Nông nghiệp Hà Nội đã có sự trưởng thành và phát triển vượt bậc, tái cơ cấu nông nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực và gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Từ giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2008 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, năm 2023 đã đạt trên 59.000 tỷ đồng - hơn 2 tỷ USD (cao hơn 8 lần), đứng tốp đầu so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.
Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Hà Nội phấn đấu tiếp tục là điểm sáng về phát triển nông thôn bền vững, đem lại vẻ đẹp sinh thái, văn minh hiện đại cho các làng quê; điểm sáng về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, điểm sáng về phát triển du lịch nông thôn và các lợi thế tinh hoa làng nghề, không chỉ mang lại giá trị cao mà còn lan toả văn hoá của đất Thủ đô ngàn năm văn hiến khai thác thế mạnh của các nghề thủ công truyền thống đem lại thu nhập cho người dân, đồng thời lan toả, bảo tồn các giá trị văn hoá.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc của ngành Nông nghiệp thành phố trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.


“Lễ hội áo dài - Duyên dáng phụ nữ Công an nhân dân” là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của những bông hồng thép của CAND Việt Nam, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt “vừa hồng vừa chuyên”.
Hình ảnh Hai Bà Trưng đã trở thành biểu tượng cho lòng yêu nước, ý chí quật cường của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Công dân 12 nước (Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan) được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam, với thời hạn tạm trú lên tới 45 ngày.
Các sở, ngành Hà Nội đang cập nhật toàn bộ các nội dung, ý tưởng, phương án nghiên cứu, bao gồm: bến thủy, cầu nối giữa hồ Thủy Sứ với Đầm Trị, hệ thống giao thông, giao thông tĩnh.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc sáp nhập các tỉnh thành cần dựa trên quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng. Hiện tại, từ quy hoạch tổng thể Quốc gia, cả nước đang chia 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.
Thị trường hoa tươi ngày 8/3 sôi động hơn bao giờ hết. Giá hoa tăng nhanh nhưng nhu cầu mua tặng vẫn rất cao, đặc biệt là hoa hồng truyền thống, hoa mao lương, phi yến.
0