Số hóa địa chỉ đỏ để quảng bá di tích
Những năm gần đây, nhiều di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội được số hóa. Một mã QR có thể thay cho hướng dẫn viên du lịch, cung cấp kiến thức về các di tích, địa chỉ đỏ một cách trực quan, sinh động. Công trình ý nghĩa này của tuổi trẻ Thủ đô đã được triển khai nhân rộng trên toàn quốc, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công tác quảng bá, phát huy giá trị các di tích lịch sử.
Tại chùa Trấn Quốc, những mã QR được đặt ở nơi dễ nhìn, du khách hay người dân tới vãn cảnh và lễ chùa có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã tra cứu, tìm hiểu những thông tin, câu chuyện lịch sử của di tích bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.
Từ năm 2020, đoàn thanh niên quận Tây Hồ đã tiên phong trong việc số hóa 38 điểm di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn, thu thập các dữ liệu, thông tin, hình ảnh để tích hợp trong mã QR. Mỗi mã QR tại mỗi điểm di tích chỉ dẫn tới một địa chỉ riêng tích hợp thông tin, hình ảnh đầy đủ về các di tích, địa chỉ đỏ và có thể được cập nhật theo dòng lịch sử. Từ hiệu quả và sự tiện ích của mô hình này, đến nay hàng nghìn di tích trên toàn quốc đã được số hóa, một số điểm còn lắp đặt hệ thống trải nghiệm thực tế ảo để du khách có thể xem được hình ảnh trực quan, đa chiều toàn thể tại các điểm di tích.
"Tôi là du khách từ phương xa đến tham quan các điểm di tích, thấy công trình của các em đoàn thanh niên rất tiện dụng", chị Nguyễn Thị Thu Hà đến từ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nói.
Số hóa các di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ là công trình thanh niên không chỉ thể hiện tình yêu, lòng tự hào về truyền thống quê hương của đoàn viên, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ mà còn phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của nhiều địa phương. Việc làm này minh chứng rằng, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn đã thực sự thẩm thấu, được triển khai đồng bộ, sáng tạo ở các cấp đoàn, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và nhân dân.


Nhiều di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội đã được số hóa, cung cấp kiến thức về những nơi này một cách trực quan, sinh động.
Mô hình “Thư viện Sách Sống - đọc bằng 5 giác quan” đã góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách ở trẻ và mở ra một phương pháp giáo dục trải nghiệm đầy sáng tạo.
Nơi những pho tượng, pháp khí, điệu múa cổ... không chỉ hiện hữu trong tủ kính mà còn cất lời, đó là cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng.
Vụ việc Ngai và triều Nguyễn và Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác bảo tồn, quản lý di sản.
“Bé vẽ Hà Nội 2025” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại Hà Nội qua nét vẽ ngây thơ của thiếu nhi.
Những mẫu vật quý giá ở các bảo tàng luôn để lại những ấn tượng sâu sắc, nuôi dưỡng tình yêu lịch sử trong lòng mỗi người con Thủ đô.
0