Sổ đỏ có mã QR, dễ dàng tìm lịch sử thửa đất

Với mẫu sổ đỏ mới có mã QR, người dân sẽ tra cứu được 5 thông tin, giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai.

Theo quy định của Thông tư số 10 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 1/1/2025, mẫu sổ đỏ mới có mã QR code đã chính thức được cấp cho các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Tại Hà Nội, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn hướng dẫn tạo và trình bày thông tin mã QR của sổ đỏ; cấp phát hàng nghìn phôi giấy chứng nhận mới cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Văn phòng hiện đã chuyển phôi mới đến 28 chi nhánh trên toàn địa bàn.

Việc cập nhật thông tin vào giấy chứng nhận mới được thực hiện luôn từ ngày 1/1/2025, dự kiến trong khoảng 10-15 ngày tới, người dân sẽ được cầm trên tay giấy chứng nhận có gắn mã QR.

Chị Vũ Thị Hoài Nhi ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình chia sẻ: "Khi mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được gắn mã QR lên thì rất tiện cho người sử dụng đất. Người ta có thể trực tiếp tra cứu được chủ tài sản là ai, thông tin tài sản, ví dụ như thông tin về thửa đất, về địa chỉ. Thứ ba là người ta có thể tra được tài sản này đang được thế chấp ở đâu, lịch sử đang thế chấp như thế nào."

Việc in mã QR trên giấy chứng nhận là một trong những bước quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai và tài sản. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho Nhà nước và người dân. Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đang tập trung nâng cấp phần mềm, tích hợp dữ liệu để phục vụ việc in giấy chứng nhận.

Ông Hà Văn Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu và thông tin, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cho hay: "Việc cấp mã QR sẽ giúp tra cứu thông tin và minh bạch thông tin. Thứ hai, cấp mã QR thì thông tin sẽ được truy cập, tránh hiện tượng làm giả, giúp việc giám sát của cơ quan Nhà nước được dễ dàng. Thứ ba, việc tra soát thông tin khi mà các giao dịch mua bán hoặc là giao dịch đảm bảo sẽ có đầy đủ thông tin đã thực hiện trong cơ sở dữ liệu về đất đai, đặc biệt việc này thể hiện công tác chuyển đổi số của ngành tài nguyên môi trường."

Việc cấp giấy chứng nhận gắn mã QR được đánh giá là chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường mang lại thuận lợi cho các cơ quan quản lý và thuận tiện cho người sử dụng. Quan trọng nhất, người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản có thể kiểm chứng thông tin, cũng như quá trình biến động đất đai một cách đơn giản, hiệu quả nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ba trụ sở cơ quan nằm trên đường Tô Hiệu, quận Hà Đông đã bị bỏ hoang 17 năm kể từ thời điểm tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Việc sử dụng không hiểu quả quỹ đất công hàng nghìn mét vuông này đang gây lãng phí lớn.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương dừng lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị từ nay tới tháng 7 – thời điểm Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sửa đổi có hiệu lực.

Sau hơn hai năm thi công, tuyến đường Lê Quang Đạo (TP. Hà Nội) kéo dài - một trong những công trình giao thông trọng điểm đang dần được hoàn thiện và sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 19/4.

UBND quận Nam Từ Liêm vừa thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 28 hộ gia đình tại phường Mễ Trì để phục vụ xây dựng công viên giải trí, trường học và các dự án thương mại.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.

Quyết định số 61 của UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra những quy định cụ thể để xử lý các thửa đất không đủ điều kiện tồn tại, qua đó ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo.