Sau 1 tháng xử phạt học sinh vi phạm luật giao thông

Thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên cả nước của Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 1/10, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông. Tình hình giao thông đã có những chuyển biến tích cực.

Sau hơn 1 tháng ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 7.000 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, tạm giữ 3.000 phương tiện các loại và xử phạt khoảng 400 phụ huynh, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện cầm lái; lập danh sách các trường hợp học sinh vi phạm để gửi thông báo đến Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội.

Đại úy Phương Hoài An, cán bộ đội Cảnh sát giao thông - Công an quận Tây Hồ, cho biết: “Công an quận Tây Hồ ra quân xử lý với tinh thần không ngoại lệ, không vùng cấm. Qua đó, tình trạng vi phạm đã cải thiện đáng kể”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh và các em học sinh vẫn vi phạm những lỗi cơ bản trong quá trình tham gia giao thông. Để tránh tình trạng mỗi đợt ra quân, vi phạm có chuyển biến nhưng nếu không được duy trì lại tái diễn, công an các quận huyện sẽ tăng cường bố trí lực lượng giám sát, ghi hình tại cổng trường để phát hiện và xử lý.

Đại úy Chu Huy Đạt - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, cho hay: “Thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, số lượng vi phạm lứa tuổi học sinh đã giảm dần nhưng vẫn còn một số học sinh và phụ huynh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và duy trì thường xuyên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với đối tượng vi phạm thuộc lứa tuổi học sinh”.

Với kết quả đạt được sau hơn 1 tháng triển khai, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đã giảm. Để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong việc quản lý và kiểm soát các em học sinh. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của cả phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.