Sàng lọc để nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã
Tại dự thảo Luật Cán bộ công chức (sửa đổi), bên cạnh nguyên tắc quản lý và chính sách đối với cán bộ, công chức, dự thảo cũng đặt ra quy định về sát hạch để sàng lọc đội ngũ theo nguyên tắc cạnh tranh, có vào, có ra, có lên, có xuống. Cùng với đó là tinh giản công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn.
TS. Vũ Văn Tính - Khoa Nhà nước Pháp luật - Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, sát hạch để sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức là cần thiết trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương sắp tới chỉ còn hai cấp. “Hệ thống có lượng công việc của cán bộ cấp xã rất ít và tương đối đơn giản. Như vậy, khi chuyển từ một khối lượng công việc rất lớn từ cấp huyện về thì đòi hỏi về năng lực trình độ của cán bộ cấp xã phải khác. Tinh giản công chức cấp xã hiện nay là một hướng đi cần thiết bởi vì điều này sẽ giúp thanh lọc những cán bộ công chức làm việc không hiệu quả", TS. Vũ Văn Tính nêu quan điểm.
Theo đề xuất, 85% nhiệm vụ của huyện sẽ được đưa về xã. Trong đó, sẽ có những nhiệm vụ khó, mang tính bao quát và nhạy cảm hơn. Điều này yêu cầu chất lượng cán bộ cấp xã lúc này phải vừa có tính chuyên môn, vừa bao quát. Việc rà soát sàng lọc là đúng đắn, để lựa chọn được nhân sự đủ chất lượng.
TS. Quản trị công và chính sách Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay: “Quy mô của dân số rồi các hoạt động điều hành hằng ngày rất phức tạp, đòi hỏi năng lực của cán bộ cấp xã phải có tầm tư duy của lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở nhưng phẩm chất, bản lĩnh, năng lực sẽ phải khác rất nhiều so với hiện nay và hướng đến một nền quản trị hiện đại".
Nhiều chuyên gia cũng kiến nghị, công chức, viên chức xã cũng phải được tuyển chọn qua thi cử và được hưởng lương theo phân loại. Bởi với quy mô một xã lớn như sắp tới, tầm nhìn và trình độ của lãnh đạo chính trị cấp xã khi đó phải được nâng lên như cấp huyện, hoặc thậm chí là cấp tỉnh.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến 31/12/2023, cả nước có 212.606 cán bộ, công chức cấp xã. Sau sắp xếp, dự kiến quy mô cả nước chỉ còn khoảng 5.000 đơn vị hành chính cấp xã, thay vì hơn 10.000 như hiện nay. Với quy mô dân số, diện tích tương đương một huyện nhỏ, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó và quan trọng, yêu cầu về chất lượng cán bộ xã phải thực sự khắt khe. Có như vậy, cán bộ cấp xã khi đó mới đáp ứng được với điều kiện phát triển.


Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.
Người nợ thuế có thể được gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay tại sân bay, nếu kịp thời hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đây là kết quả của việc kết nối dữ liệu lớn giữa Cục Thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng các lĩnh vực được ưu đãi thuế, đồng thời kéo dài thời gian miễn thuế lên 5 năm thay vì 3 năm như quy định trong Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) hiện nay.
Tại cuộc gặp với Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và các cựu chuyên gia Belarus từng giúp đỡ Việt Nam vào chiều 11/5, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước là tài sản quý giá, cần tiếp tục gìn giữ và vun đắp.
Để tăng quyền chủ động phân cấp trách nhiệm cho các địa phương, UBND cấp xã được quyền quyết định việc thành lập khu vực bỏ phiếu mà không cần cấp trên phê chuẩn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
0