Sẵn sàng phương án PCCC rừng mùa nắng nóng

Các đội cảnh sát PCCC&CNCH Mỹ Đức, Hà Nội, thường xuyên triển khai tuần tra, kiểm soát, đảm bảo diện tích rừng trên địa bàn được an toàn trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Xã An Phú, huyện Mỹ Đức, là một trong những địa bàn có diện tích rừng đặc dụng lớn, chủ yếu là đồi, núi đá.

Trước yêu cầu đảm bảo an toàn cháy nổ trong mùa nắng nóng, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Mỹ Đức thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ tuần tra những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy cháy; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động triển khai các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Xã An Phú có diện tích rừng đặc dụng khá lớn, ở địa hình đồi, núi đá, nên công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng luôn được quan tâm.

Từ yêu cầu thực tế, các cụm liên kết an toàn PCCC rừng tại Mỹ Đức đã ra đời. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng được triển khai thường xuyên. Tuy nhiên, do địa hình núi đá, đường giao thông hiểm trở khiến công tác bảo vệ rừng gặp không ít khó khăn.

Thực tế cho thấy, để đảm bảo an toàn cháy nổ, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân luôn là yếu tố then chốt.

Tại Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 'Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy' cấp thành phố năm 2024, đội tuyển “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” xã An Phú, huyện Mỹ Đức đã giành giải nhì toàn đoàn.

Đây chính là tiền đề để công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH cũng như phòng, chống cháy rừng trên địa bàn huyện có hiệu quả hơn, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, giúp ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).