'Rác quảng cáo' ngày càng làm xấu Thủ đô
Đây có lẽ là hình ảnh đã quá nhàm chán với mỗi cư dân đô thị, bởi ra khỏi nhà là đã thấy các hình thức quảng cáo rao vặt ở khắp nơi. Nhưng có lẽ, việc quảng cáo bằng cả băng rôn khổ lớn, treo ở giữa đảo giao thông trên phố như thế này, thì thật nhức mắt. Không chỉ làm xấu cảnh quan đô thị, mà còn làm mất tập trung khi tham gia giao thông.

Chị Nguyễn Thị Giang, quận Cầu Giấy chia sẻ, như thế sẽ bẩn và ảnh hưởng cảnh quan môi trường và ảnh hưởng mỹ quan.
Anh Định Hoàng Anh cho biết, em thấy mất mỹ quan của đô thị Hà Nội, đi đến đâu cũng có các hình dán quảng cáo rửa xe hoặc tìm người ở khắp mọi nơi, cứ đi khoảng 5-10 lại có những tờ dán hoặc băng đô dán treo khắp nơi như bờ tường, bờ cây, ghế đá.
Anh Vũ Minh Tuấn cho biết, cảm thấy dán giấy khắp nơi gây mất hình ảnh làm xấu đi văn minh đô thị Hà Nội.
Với các đội quân đi dán thuê những quảng cáo rao vặt ở khắp các ngõ, phố và gốc cây cột điện …hoạt động chớp nhoáng và lẩn khuất trong bóng đêm thì quả thật cũng rất khó quản lý. Nhưng, nhiều ý kiến lại cho rằng; một hành vi sai phạm nhỏ ở mãi trong ngõ hẹp mà lực lượng giữ gìn trật tự của phường cũng biết và nhắc nhở, thì không cớ gì những pano lớn hoặc các băng rôn treo ở dọc đường, trên các cây xanh đô thị như thế này mà cơ quan quản lý, chính quyền sở tại lại không biết, để yêu cầu gỡ bỏ và xử phạt thì thật khó hiểu !?

Luật sư Hoàng Hướng, Trưởng phòng luật sư Hoàng Hưng cho biết, tại khoản 16, điều 8 của luật quảng cáo năm 2012, sửa đổi 2018 có quy định rõ là cấm treo đặt dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên các cột điện, trụ điện cột tín hiệu giao thông và các cây xanh nơi công cộng. Tại điều 1, khoản 51 nghị định 58/2013 cùa chính phủ có quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực về văn hoá, thể thao và du lịch thì cũng có quy định rất rõ về phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với các hành vi treo, dán, đặt, vẽ các sản phẩm về quảng cáo trên các cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và những cây xanh nơi công cộng...
Trước đó, chính quyền các phường đều cho lắp đặt các tấm bảng quảng cáo rao vặt ở những nơi người dân hay đi qua, dễ quan sát tại các mặt phố lớn hoặc bên vỉa hè như thế này, nhằm xóa bỏ quảng cáo rao vặt dán khắp mọi nơi. Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, chính các bảng quảng cáo chính thống này lại bị bôi bẩn.
Quy định và chế tài xử phạt về việc quảng cáo sai quy định, làm xấu cảnh quan đã có từ lâu, thậm chí những số điện thoại quảng cáo làm bẩn nơi công cộng còn bị cắt và phạt hành chính, nhưng vi phạm vẫn chưa giảm. Đã có nhiều giải pháp được dư luận góp ý để cơ quan quản lý, chính quyền sở tại áp dụng xử lý vi phạm như: ngoài việc xử phạt hành chính, còn yêu cầu cơ quan thuê dán, người đi dán quảng cáo phải khắc phục hậu quả cho cả tuyến đường. Nhưng, chưa thấy nơi nào tiếp thu để quản lý và vi phạm vẫn tái diễn.


Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.
Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.
0