Quy hoạch phải có độ thoáng, độ mở cho Thủ đô

Chiều 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Đóng góp ý kiến vào 2 quy hoạch cho Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng các quy hoạch này cùng với Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo thành ba văn kiện rất quan trọng, cơ sở chính trị, pháp lý cho Hà Nội bứt phá trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc Quốc hội cho ý kiến về hai quy hoạch này sẽ cơ hội lớn cho Thủ đô để lựa chọn được những phương án tối ưu nhất.

Cảm ơn những ý kiến rất thiết thực của lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ tiếp thu tối đa ý kiến góp ý, bảo đảm quy hoạch được chỉnh lý chặt chẽ nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% áp dụng đồng loạt cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thay vì loại trừ một số nhóm như đề xuất của Chính phủ.

Việc sửa đổi 4 luật liên quan sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Israel hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp; Việt Nam sẽ hỗ trợ, bổ sung cho Israel về nguồn nhân lực.

Thủ tướng đề nghị PowerChina hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp đường sắt; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của PowerChina.