Quý 2/2025 hoàn thành giải phóng mặt bằng đường trục phía Nam

Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án đường trục phía Nam tại huyện Ứng Hoà đang đảm bảo yêu cầu. Địa phương đặt mục tiêu trong quý 2/2025 sẽ cơ bản hoàn tất các phần việc và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Tại công trường dự án đường trục phía Nam, máy móc, nhân công đang tập trung thi công đoạn qua xã Trầm Lộng. Đây là đoạn cuối cùng trên tuyến được địa phương bàn giao mặt bằng. Sau một thời gian vướng mắc, đến nay, từ chủ đầu tư, nhà thầu đến huyện đều yên tâm, bởi nút thắt khó khăn nhất liên quan tới 2.100m2 diện tích đất ở của 24 hộ gia đình tại đây đã được tháo gỡ.

Gia đình ông Lê Văn Tiến có nhà và công trình trên diện tích 172m2 cần di dời là một trong số đó. "Về giao đất cho công trình, gia đình tôi rất đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Gia đình tôi chỉ mong muốn làm sao đẩy nhanh tiến độ dự án để tuyến đường phát triển kinh tế phía Nam Hà Nội này sớm hoàn thành", ông Tiến nói.

Cùng với gia đình ông Tiến, 23 hộ dân tại xã Trầm Lộng có đất ở phải di dời, bàn giao mặt bằng, đang được Ban Bồi thường GPMB huyện tiến hành kiểm đếm, tiến tới công khai phương án đền bù và chi trả quyền lợi. Địa phương đã hoàn tất xin ý kiến thành phố để bố trí khu vực tái định cư cho 19 hộ dân đủ điều kiện. Riêng diện tích khoảng 9,8ha đất nông nghiệp liên quan tới 147 hộ gia đình vẫn đang trong quá trình thẩm định, công khai phương án.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa, cho biết: "Đối với đất nông nghiệp, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1/2025. Còn với đất ở chúng tôi đã điều tra, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và đang xây dựng phương án. Về cơ bản, hết quý 2/2025 chúng tôi sẽ hoàn thành công tác GPMB".

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đường trục phía Nam Thủ đô vẫn còn tới 23km trên tổng chiều dài toàn tuyến gần 42km đang trong giai đoạn thi công. Với tiến độ bàn giao mặt bằng được cam kết như trên, mục tiêu thông xe toàn tuyến trước 31/12/2025 là hoàn toàn khả thi.

Theo ông Bùi Xuân Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, dự án đường khi được đi vào sử dụng sẽ giúp kinh tế khu vực phía Nam Thủ đô phát triển hơn, người dân đi lại thuận tiện.

Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam Hà Nội được khởi công xây dựng từ tháng 4/2008. Sau 17 năm triển khai, mới thông xe khoảng 19km từ Hà Đông xuống hết địa phận huyện Thanh Oai. Riêng đoạn qua hai huyện Ứng Hòa và Phú Xuyên được thành phố chỉ đạo phải hoàn thành trong năm 2025, sau nhiều năm gián đoạn thi công do chưa giải phóng được mặt bằng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ngày 13/5 đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai cán bộ công an để điều tra sai phạm.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định ngày 13/5 đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 77-04D, thuộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Bình Định, với tổng mức gần 12 năm tù.

Qua hai năm, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 260.000 nghìn vụ gian lận thương mại, thuế; khởi tố hình sự 5.000 vụ với hơn 7.000 đối tượng.

Các đại biểu đề nghị thống nhất, dữ liệu cá nhân được sử dụng để chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế dữ liệu phát triển, cần bảo đảm không xâm phạm đời tư cá nhân.

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, hàng loạt vụ va chạm, tai nạn đã xảy ra do người lái xe chủ quan khi đi đến nơi giao nhau, có những vụ đã để lại hậu quả đáng tiếc.