Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Israel – Hezbollah
Hàng loạt quốc gia đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, coi đây là bước tiến quan trọng giúp khôi phục hòa bình và ổn định cho Trung Đông.
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực kể từ 4h sáng ngày 27/11 (giờ địa phương), tức 9h sáng 27/11 giờ Việt Nam. Cụ thể, Israel sẽ dần dần rút quân khỏi miền Nam Liban trong vòng 60 ngày. Hezbollah chấm dứt hiện diện vũ trang ở khu vực sông Litani cách biên giới với Israel khoảng 29km. Quân đội Liban sẽ quản lý vùng lãnh thổ sát biên giới với Israel nhằm đảm bảo Hezbollah không tái xây dựng cơ sở hạ tầng tại đó.
Phản ứng trước lệnh ngừng bắn mới nhất này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp chấm dứt bạo lực, sự tàn phá và đau khổ mà cả người dân Liban và Israel đang phải hứng chịu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thì gọi thỏa thuận ngừng bắn là “tin tức rất đáng khích lệ” và nhận định rằng nó sẽ giúp Liban tăng cường “an ninh và ổn định nội bộ”.
Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định lệnh ngừng bắn là “giải pháp đáng ra phải có từ lâu” nhằm mang lại “sự bình yên cho dân thường ở cả hai quốc gia”. Ông kêu gọi biến lệnh ngừng bắn thành giải pháp chính trị lâu dài ở Liban, cam kết Anh sẽ "đi đầu trong nỗ lực phá vỡ chu kỳ bạo lực hiện nay để hướng tới hòa bình bền vững tại Trung Đông". Thủ tướng Liban Najib Mikati gọi lệnh ngừng bắn là “bước cơ bản” để khôi phục ổn định. Ông cảm ơn sự hỗ trợ của Pháp và Mỹ, đồng thời cam kết Chính phủ Liban sẽ “tăng cường sự hiện diện của quân đội ở miền Nam”.
Trong khi đó, về phía Israel, mặc dù Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định sẵn sàng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, song vẫn cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành vi vi phạm nào của Hezbollah.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0