Quốc hội trình Chương trình giám sát năm 2026
Theo tờ trình, công tác giám sát năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 được triển khai toàn diện, đổi mới, bám sát các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, bám sát thực tiễn, "đúng" và "trúng" các vấn đề cử tri quan tâm. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 4 nghị quyết làm cơ sở để "giám sát lại" việc thực hiện. Công tác giám sát chuyên đề, văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo... tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.
Đối với năm 2026, căn cứ tình hình đặc thù, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị không đưa nội dung giám sát chuyên đề. Thay vào đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo theo quy định tại hai kỳ họp đầu tiên của khóa XVI và tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp thường lệ thứ 2.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động giám sát ngay từ khi triển khai thi hành luật, bám sát thực tiễn, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.


Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) mới sẽ không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại điều hòa có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến bốn người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mất tích.
Cục Truyền thông CAND phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền các Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với Viện Y học Karolinska chiều 13/6 (giờ địa phương) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 13/6 (theo giờ địa phương) đã tới thăm, làm việc tại Phòng thí nghiệm hạt nhân của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Thụy Điển.
Luật Công nghiệp công nghệ số tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số với trọng tâm là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
0