Quản lý chặt, phòng ngừa hỏa hoạn tại các di tích
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tòa tam bảo, bao gồm 5 gian 2 chái tòa tiền đường và 3 gian thượng điện với 25 pho tượng và 8 bức hoành phi, 5 đôi câu đối, một số cửa võng, hương án…
Vụ hỏa hoạn tại chùa Vẽ ở Bắc Giang khiến nhiều người liên tưởng đến vụ cháy tại chùa Phổ Quang 800 năm tuổi tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, vào 23/10/2024; hay vụ cháy chùa cổ Cự Đà 300 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, vào đêm 10/1/2020.
Những vụ cháy di tích khiến nhiều cổ vật mang giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo được lưu giữ, bảo tồn hàng trăm năm đã mất đi trong sự tiếc nuối của các cơ quan quản lý và nhiều người dân, du khách.
Theo thông lệ hàng năm, vào dịp đầu xuân năm mới, hàng vạn người dân, du khách đến tham quan, đi lễ, cầu an tại nhiều di tích lịch sử- văn hóa. Trong không gian lễ hội, người đi lễ thường thắp hương, hóa vàng mã tại nhiều vị trí trong đình, chùa, gần những đồ vật dễ bắt lửa, khiến nguy cơ hỏa hoạn gia tăng.
Đáng lo ngại là ban quản lý nhiều di tích vẫn khá chủ quan trong việc sử dụng điện an toàn. Chập điện là một trong những nguyên nhân dẫn tới khoảng 70% số vụ hỏa hoạn trên địa bàn Hà Nội thời gian qua.
Ông Nguyễn Duy Hoạt, Phó Ban quản lý di tích đình - chùa – bia Bà, phường La Khê, quận Hà Đông, cho biết: "Các đồng chí trong tổ PCCC vào ngày rằm và mùng 1 thường phải trực ở những nơi có nguy cơ cháy để nhắc nhở bà con đề phòng tốt nhất cho việc phòng cháy".
Theo cơ quan quản lý, Hà Nội hiện có gần 6000 di tích lịch sử- văn hóa. Đây là quỹ di sản văn hóa vô cùng giá trị nên việc đảm bảo an toàn PCCC tại các di tích này cần được xác định là trọng tâm hàng đầu. Ngoài việc tăng cường giám sát kiểm tra của lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH cùng chính quyền các địa phương, ban quản lý các di tích, còn cần đến ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy.


Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0