Quản lý bao bì, sản phẩm sau tiêu dùng

Nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đã và đang có những cam kết sản xuất xanh, thực hành mô hình kinh tế tuần hoàn, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Công ty B.Braun Đức tại Hà Nội có vốn đầu tư 100% Đức, là một trong những doanh nghiệp FDI tại Hà Nội thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn cũng như thực hiện tốt trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Ông Torben Minko, Tổng Giám đốc Công ty B.Braun Đức tại Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng để tất các các sản phẩm đưa đến người tiêu dùng cuối có thể được đưa trở lại cho chúng tôi để chúng tôi có thể tái chế. Ví dụ như chai nhựa, chúng tôi cố gắng liên hệ với người dùng cuối để thu hồi lại và tái chế, đưa trở lại thị trường. Chúng tôi đang hợp tác với các nước khác như Singapore hỗ trợ chúng tôi thu hồi và tái chế. Ví dụ như sản phẩm được sản xuất ở châu Âu, đóng gói vào thùng carton đưa đến Việt Nam, sau khi lấy sản phẩm ra, chúng tôi dùng chính thùng carton đó đựng sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam để đưa về châu Âu”.

Ngoài B.Braun, có nhiều doanh nghiệp FDI Đức khác tại Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đã và đang có những cam kết sản xuất xanh, thực hành mô hình kinh tế tuần hoàn, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất: các bao bì sản xuất được tái chế, nước thải, rác thải cũng hạn chế thải ra môi trường cùng những chính sách thu hồi bao bì sau khi sử dụng.

Ông Dirk Hartmann, Tổng Giám đốc Công ty Tesa Site tại Việt Nam cho hay: “Nền kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm mở rộng sản xuất là một trong những chủ đề chính trong chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi đưa nguyên vật liệu tái chế vào nhà máy sản xuất cũng như quy trình đóng gói sản phẩm và có những chính sách khuyến khích khách hàng trả lại bao bì đóng gói”.

Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam hầu hết xuất khẩu sản phẩm sang các nước châu Âu, do vậy, việc tuân thủ các quy định xanh, phát triển bền vững rất quan trọng. Nếu các doanh nghiệp và các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đều tuân thủ các quy định xanh, sẽ giúp Việt Nam phát triển bền vững, tạo môi trường đầu tư tốt và thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Stuart Livesey, đồng Chủ tịch Tiểu ban tăng trưởng xanh - Eurocham Việt Nam chia sẻ: “Tôi nghĩ, các chính quyền địa phương cần phải làm thật rõ ràng, bởi đôi khi những gì được nêu trong quy định hoặc hướng dẫn chưa đủ cụ thể. Cần có một bộ hướng dẫn rõ ràng về trách nhiệm với nhà sản xuất và một hệ thống quản lý, giám sát chặt chẽ. Nếu nhà sản xuất không tuân thủ thì cần có chế tài xử phạt, có thể là phạt tiền, rút giấy phép kinh doanh hoặc hoãn việc đưa sản phẩm ra thị trường”.

Như vậy, để thúc đẩy các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI tham gia vào phát triển xanh thì các địa phương, trong đó có Hà Nội cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các chỉ số chứng khoán ngày 29/5 phần lớn tăng điểm khi mở cửa tại thị trường châu Á.

Thị trường chứng khoán ngày 29/5 giằng co tại vùng đỉnh ba năm, VN-Index có thời điểm giảm xuống dưới mốc tham chiếu trước khi hồi phục về cuối phiên.

Nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán mới đây đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) đã đề xuất không chia cổ tức 2024.

Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 5/5, theo quyết định của Tòa án Nhân dân Hà Nội.

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đề xuất các nội dung then chốt liên quan đến dự thảo thay thế Nghị định 152 - văn bản hiện hành quy định việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.