Quan hệ Ấn Độ - Pakistan ngày càng xấu đi
Quân đội Ấn Độ cho biết, binh sĩ Pakistan đã nổ súng từ nhiều vị trí dọc theo đường kiểm soát. Lực lượng Ấn Độ đã đáp trả và cho rằng hành động nổ súng của phía Pakistan là hành động vô cớ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Phía Pakistan vẫn chưa đưa ra bình luận.
Căng thẳng bùng phát sau vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường tại Kashmir trong 25 năm qua, khiến gần 30 người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, những kẻ tấn công đã xác định tôn giáo của các nạn nhân trước khi nổ súng nhằm vào những người theo đạo Hindu. Tất cả các nạn nhân đều là nam giới. Vụ việc được cho là đã tác động tiêu cực đến ngành du lịch đang phục hồi của khu vực.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn cho "chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới", trong khi Pakistan kiên quyết bác bỏ mọi liên quan và gọi các cáo buộc của Ấn Độ là “vô căn cứ”. Vụ việc đẩy quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang giữa hai quốc gia cùng sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh kênh đối thoại ngoại giao gần như đã tê liệt.
Chính phủ Ấn Độ đã đình chỉ Hiệp ước chia sẻ nguồn nước sông Ấn với Pakistan ký kết từ năm 1960, một bước đi chưa từng có tiền lệ. Động thái này đã kéo theo chuỗi phản ứng từ Islamabad, bao gồm cả việc cắt đứt các kênh thương mại còn lại giữa hai nước.


Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khu vực theo học thuyết quốc gia mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/4 tuyên bố quân đội nước này đã hoàn toàn giải phóng vùng Kursk, một khu vực chiến lược ở phía Tây nước Nga, sát biên giới với Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tàu chiến và tàu buôn của Mỹ được tự do đi lại miễn phí qua kênh đào Panama cũng như kênh đào Suez.
Theo truyền thông Iran, số người thiệt mạng trong vụ nổ và hỏa hoạn tại cảng Shahid Rajaee, Iran, đã tăng lên 18 người và khoảng 750 người bị thương.
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã bổ nhiệm trợ lý lâu năm Hussein al-Sheikh làm Phó Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), từ đó mở ra khả năng ông Sheikh sẽ trở thành người lãnh đạo tiếp theo của PLO trong tương lai.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/4 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Rome, Italy, nhân dịp hai nhà lãnh đạo đến dự lễ tang Giáo hoàng Francis.
0