Phương pháp canh tác lúa mới giúp giảm chi phí

Mô hình canh tác lúa theo hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) tại Hà Nội cho thấy kết quả tích cực, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và góp phần bảo vệ môi trường.

Với 3 sào ruộng, vụ xuân năm nay của gia đình bà Trịnh Thị Hòa ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh đã áp dụng kỹ thuật canh tác theo mô hình thâm canh cải tiến (SRI). Đến thời điểm này, lúa bắt đầu chuẩn bị cho thu hoạch và năng suất dự kiến tăng cao so với kỹ thuật trồng lúa thông thường. Bà Trịnh Thị Hòa chia sẻ: "Thực hiện mô hình SRI, chúng tôi cảm thấy rất hiệu quả. Lúa dài, năng suất cao. Mô hình này ít phân, ít sâu bọ, chăm nhàn hơn".

Vụ xuân năm nay, tại xã Liên Mạc, Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố đã phối hợp với địa phương triển khai 50ha mô hình canh tác lúa theo hệ thống SRI. Qua khảo sát đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kỹ thuật SRI giúp người nông dân cải thiện thu nhập, giảm chi phí 7 đến 8 triệu đồng/ha nhờ tiết kiệm giống, lượng nước tưới giảm khoảng 20%, năng suất tăng từ 10-12%.

Ông Nguyễn Văn Bùng - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp thôn Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, cho hay: "Trước kia, chúng tôi cấy thủ công 40 khóm/m², giờ áp dụng cấy máy thì chỉ khoảng 18 khóm. Lúc đầu thấy thưa, nhưng sau chăm bón lại áp dụng kỹ thuật mới nên cây đủ ánh sáng, đẻ khỏe, ít sâu bệnh. Đến thời điểm này, năng suất rất cao".

Ông Nguyễn Quý Dương - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định: "Do áp dụng kỹ thuật cấy mạ non, cấy thưa, nên sau thời gian ngắn cây lúa đẻ khỏe và nhanh. Đến nay, SRI không chỉ thích hợp với vùng Liên Mạc mà còn phù hợp toàn bộ diện tích lúa Hà Nội".

Việc áp dụng kỹ thuật gieo cấy thưa, tưới nước tiết kiệm và sử dụng phân hữu cơ không chỉ giảm lượng khí methane – một trong những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính – mà còn cải thiện độ phì nhiêu của đất, hướng tới nông nghiệp bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, chia sẻ: "Quan trọng là giảm hiệu ứng nhà kính thông qua giảm nước tưới. Thứ hai là giảm sử dụng phân hóa học. Đến nay, Hà Nội có gần 14% trong tổng hơn 100.000ha đất lúa áp dụng SRI và phấn đấu đến năm 2030 áp dụng rộng khắp trên toàn bộ diện tích này".

Là địa phương đi đầu trong đón nhận và tuyên truyền kỹ thuật SRI trong canh tác lúa, Hà Nội đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong phát triển nông nghiệp sinh thái, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 6/6 cho biết đã bắt giữ một tài xế vì phát hiện chở 1,1 tấn da, lòng, mỡ động vật không có nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 thu hút hơn 280 triệu lượt góp ý từ cơ quan, tổ chức, cá nhân cả nước.

Người dân phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng, vỉ thuốc, tuýp dạng lỏng bị đổ bỏ la liệt bên cạnh đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào ngày 6/6.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 7/6 đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy nã 4 bị can trong vụ đánh bạc quy mô lớn về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Estonia Kristen Michal, trong sáng 6/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Tallinn.

Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả với quy mô lớn do Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1993, quê Quảng Ngãi) tổ chức, cầm đầu.