Phục hồi cây thánh giá của Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng từ giữa thế kỷ 12. Cây thánh giá cao 12m không nằm trong thiết kế ban đầu của nhà thờ, nó đã được kiến trúc sư Eugene Viollet-le-Duc thêm vào trong một đợt trùng tu vào thế kỷ 19.
Cây thánh giá nặng 1,5 tấn này là vật duy nhất còn sót lại sau trận hỏa hoạn thiêu rụi phần mái của nhà thờ vào năm 2019.
Các công nhân chuyên nghiệp đã tiến hành sửa chữa các phần hư hỏng của cây thánh giá. Công việc này bao gồm thay thế các phần bị hỏng, hàn lại các vết nứt và làm đẹp bề mặt. Sau khi sửa chữa xong, cây thánh giá được bảo dưỡng và bảo quản một cách thích hợp để duy trì tính bền vững và độ bền của nó trong tương lai.

Ông Olivier Ribadeau Dumas, linh mục Nhà thờ Đức Bà Paris xúc động: "Thật hạnh phúc vì giờ đây tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cây thành giá ở trên mái nhà thờ. Những tiếng vỗ tay của người dân trên đường phố khi họ chứng kiến cây thánh giá được lắp đặt cho thấy nó có ý nghĩa với chúng tôi sâu sắc đến nhường nào. Đó chính là biểu tượng của tình yêu và hoà bình”.
Kể từ khi vụ hoả hoạn xảy ra, mỗi ngày, khoảng 500 công nhân có mặt tại nhà thờ Đức Bà để nhanh chóng xây dựng lại công trình đồ sộ này. Dự kiến, Nhà thờ Đức Bà sẽ mở cửa trở lại đón người dân và du khách vào ngày 8/12/2024.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0