Phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong thương mại điện tử

Hội LHPN Hà Nội phối hợp với tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức truyền thông hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ số, mở ra cơ hội tiếp cận, hỗ trợ phụ nữ di cư trong thị trường lao động phi chính thức.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ nữ di cư chủ yếu tham gia vào các công việc làm thuê; buôn bán; lao động giản đơn; nội trợ. Trình độ chuyên môn của phụ nữ di cư chưa qua đào tạo chiếm 83,7%, đào tạo ngắn hạn chiếm 5,7%...

Hỗ trợ phụ nữ nâng cao thu nhập thông qua các hoạt động kinh doanh trực tuyến, các khóa đào tạo của các chuyên gia đến từ các sàn thương mại điện tử uy tín; cùng các chương trình đồng hành cùng người bán sẽ giúp chị em nâng cao kỹ năng bán hàng hiệu quả, cải thiện thu nhập cho bản thân và chất lượng cuộc sống của gia đình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tối 18/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự lễ khai mạc Festival Phở 2025 với chủ đề “Tinh hoa phở Việt - Di sản trong kỷ nguyên số” tại Hoàng thành Thăng Long.

Tối 18/4, tại TP.HCM, các khối quân đội, công an tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết đang xác minh, làm rõ các thông tin trong đơn tố cáo Chu Thanh Huyền có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế.

Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng không ít người khuyết tật đã nỗ lực vượt lên, khẳng định bản thân để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tại TP.HCM, những cựu phi công của Không quân Mỹ và Không quân Việt Nam từng là những đối thủ không khoan nhượng cách đây hơn 50 năm, giờ đây đã ngồi lại bên nhau, không còn là kẻ thù mà là những người bạn, cùng chia sẻ ký ức và khát vọng hòa bình.

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã tạo sinh kế cho người khuyết tật, giúp họ đạt khát khao khởi nghiệp để tạo dựng cuộc sống tự lập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.