Phụ huynh lo khi học sinh cấp 1 tan học sớm
Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý dạy thêm, học thêm đã có hiệu lực từ ngày 14/2. Theo đó, phải cắt giảm các tiết học tăng cường có thu phí trong nhà trường vào buổi chiều.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29, thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai nội dung này nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, vì học sinh, khẳng định vị thế người thầy, góp phần giải quyết những bất cập trong dạy thêm, học thêm hiện nay.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh những quy định mới, đồng thời yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
Hiện, Sở đang khẩn trương xây dựng dự thảo quy định về dạy thêm học thêm trình UBND thành phố ban hành với những nội dung cụ thể, nhằm đưa hoạt động này vào nền nếp, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.
Ủng hộ các quy định mới về dạy thêm, học thêm, không dạy thêm với học sinh tiểu học, nhưng chị Phạm Thùy Linh băn khoăn khi không biết sẽ phải sắp xếp thời gian đón con thế nào khi giờ tan học của con sớm hơn giờ tan làm của bố mẹ. Gia đình chị có ba con đang tuổi đi học.
Chị Phạm Thùy Linh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chia sẻ: "Rất mong các ban ngành, nhà trường có thêm các hoạt động, câu lạc bộ sinh hoạt sau giờ tan học để cho các con có thể sinh hoạt an toàn ở trong sân trường cũng như là được sự quản lý của nhà trường thì chúng tôi sẽ rất là yên tâm".
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường tiểu học thực hiện dạy hai buổi/ngày, bố trí mỗi ngày không quá 7 tiết; tối thiểu 32 tiết/tuần và tối đa 35 tiết/tuần. Các trường ở Hà Nội được dạy thêm hai tiết bồi dưỡng kiến thức các môn và được thu 15.000 đồng/tiết theo Nghị quyết số 03 của HĐND thành phố Hà Nội. Khi áp dụng Thông tư 29, nhà trường phải cắt các tiết học bồi dưỡng kiến thức các môn có thu phí. Học sinh sẽ có hai buổi học tan học vào khoảng 15 giờ 30 phút.
Anh Đặng Văn Đông, quận Hoàn Kiếm, phụ huynh học sinh, cho hay: "Gia đình rất mong muốn là nhà trường sẽ trông giữ các cháu cho đến tầm giờ các cháu tan học, như là những buổi bình thường là 4h30 thì gia đình còn cố gắng bố trí để đón được các con đúng giờ. Nếu mà đón sớm hơn từ lúc 3h thì thực sự là gia đình không thể đưa đón được, thời gian từ 3h cho đến 4h30 cũng không có ai trông được cháu".
Tại Trường Tiểu học Thăng Long, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, Ban Giám hiệu đã chủ động và linh hoạt triển khai các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, cho biết: "Nếu cha mẹ học sinh nào mà đưa đón con được thì vẫn sẽ tan học lúc 15h30, còn lại những phụ huynh không thể đưa đón với lý do công tác thì sẽ gửi con ở nhà trường, gọi là giờ hoạt động trông giữ trẻ. Trong quãng thời gian đó, nhà trường sẽ sắp xếp cho các con đọc truyện, đọc sách thư viện, có thể là tự học, hoàn thành tất cả những bài tập mà buổi sáng các con chưa hoàn thành, cô giáo sẽ tổ chức cho các con hoạt động chơi trò chơi".
Nhà trường cho biết, đối với dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ, bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn, sẽ thu theo quy định trong Nghị quyết số 03/2024 của HĐND thành phố Hà Nội, phí là 12.000 đồng/học sinh/giờ.


Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.
Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.
Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.
5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.
Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT. Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.
0