Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích gay gắt các nước châu Âu

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2025 diễn ra tại thành phố Munich của Đức ngày 14/2, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã chỉ trích gay gắt các nước châu Âu về hàng loạt vấn đề như nhập cư, dân chủ.

Bài phát biểu của ông Vance được coi là đòn tấn công dữ dội vào các đồng minh, tại thời điểm Mỹ và các đồng minh châu Âu đang bất đồng về chính sách với Ukraine, quốc phòng và thương mại.

Công khai đặt câu hỏi liệu Mỹ và châu Âu có còn chung chương trình nghị sự hay không, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance đã vẽ nên bức tranh về nền chính trị châu Âu bị ảnh hưởng bởi sự kiểm duyệt của phương tiện truyền thông, các cuộc bầu cử bị hủy bỏ và sự chính xác về mặt chính trị. Theo ông, mối đe dọa thực sự đối với châu Âu không bắt nguồn từ các tác nhân bên ngoài mà chính là sự thoái lui nội bộ của chính châu Âu khỏi một số “giá trị cơ bản nhất”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết: “Mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải là Trung Quốc, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác. Điều tôi lo lắng là mối đe dọa từ bên trong. Sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình, những giá trị được chia sẻ với Mỹ”.

Bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ giải quyết những câu hỏi quan trọng liên quan đến xung đột Nga - Ukraine hay tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn là 2 trong nhiều chủ đề được coi là nóng nhất tại MSC năm nay. Tuy nhiên, ông Vance đã gần như không đề cập đến những vấn đề này. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ có những ưu tiên hoàn toàn khác, thậm chí là một thế giới quan hoàn toàn khác so với châu Âu. Ông chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu về việc kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận và không kiểm soát được vấn đề nhập cư. Về chi tiêu quốc phòng, ông Vance một lần nữa nhắc lại yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc châu Âu phải làm nhiều hơn để bảo vệ quốc phòng của chính mình.

Những phát biểu gay gắt, thậm chí mang tính đối đầu của Phó tổng thống Mỹ đã khiến các đại biểu tham dự hội nghị dường như bị sốc và không vỗ tay khi ông kết thúc bài phát biểu. Nhiều người sau đó đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích.

Ông Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, cho hay: “Nếu tôi hiểu đúng, ông ấy đang so sánh các điều kiện ở một số khu vực của châu Âu với các chế độ độc tài. Điều đó là không thể chấp nhận được, và đó không phải là châu Âu và không phải là nền dân chủ mà tôi đang sống”.

Tranh luận giữa hai bên báo hiệu hố sâu ngăn cách quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang trở nên rõ rệt hơn, cho thấy thế giới quan khác biệt khiến 2 đồng minh lâu năm là Mỹ và châu Âu khó tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết các thách thức, trong đó có vấn đề Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.