Phố cổ Hà Nội với những không gian sáng tạo

Khu phố cổ Hà Nội luôn là địa điểm thu hút du lịch đặc biệt của thành phố Hà Nội. Nhiều công trình đã được chỉnh trang, cải tạo để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời thúc đẩy hình thành các không gian sáng tạo mới của Thủ đô.

Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ từng là rạp tuồng Lạc Việt được xây dựng vào đầu thế kỷ XX. Trong một công trình mang vóc dáng hiện đại vẫn còn những chi tiết cũ được gìn giữ để trở thành không gian tổ chức các hoạt động văn hoá truyền thống, quảng bá về lịch sử, giá trị di sản khu phố cổ.

Trong một công trình mang vóc dáng hiện đại vẫn còn những chi tiết cũ được gìn giữ.

Hay ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, không gian nhà cổ được gìn giữ, trở thành điểm đến của đông đảo du khách.

Mỗi hoạt động là một nỗ lực của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội để đưa văn hoá thấm sâu vào đời sống. Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Đức cho biết: "Ban Quản lý phố cổ đã cố gắng tái hiện những sinh hoạt văn hoá, qua đó nhắc nhở mọi người nhớ về văn hoá dân tộc".

Những di sản kiến trúc tại khu phố cổ được hồi sinh, đã mang lại lợi ích cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trên lộ trình phát triển đô thị, những di sản kiến trúc tại khu phố cổ được hồi sinh đã mang lại lợi ích cả về kinh tế lẫn văn hóa. Ví dụ Hội quán Quảng Đông 28 Hàng Buồm là nơi gìn giữ được di sản trong dòng chảy cuộc sống, trở thành điểm đến yêu thích của người Hà Nội và du khách.

Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cho hay: "Thường người ta nghĩ đến hội quán thì khó có thể làm gì vì nó mang yếu tố di sản. Nhưng cách thực hành mà tôi học các nước tiên tiến là làm cho di sản không chết, mà trở thành không gian cho những người sáng tạo".

Hồi sinh các công trình di sản trong khu phố cổ, vừa lưu giữ những tư liệu về di sản, vừa tạo ra nhiều không gian sáng tạo văn hoá mang dấu ấn của nhịp sống hiện đại.

Thúc đẩy hình thành các không gian sáng tạo là một trong những điểm nhấn quan trọng trong quá trình Hà Nội hiện thực hóa các cam kết khi chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.

Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 20/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.