Phim xuất sắc Oscar 2024 phải có yếu tố da màu và LGBTQ+

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã thông báo các tiêu chuẩn mới cho giải thưởng Oscar thường niên, dự kiến bắt đầu áp dụng từ năm 2024. Trong đó, đáng chú ý là các tác phẩm tranh giải “Phim hay nhất” (Best Picture) bắt buộc phải có nội dung liên quan tới người da màu, cộng đồng LGBTQ+, dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Một quy định với mục tiêu là để “nâng cao sự hòa nhập và đa dạng với điện ảnh thế giới” lại nhận về vô số ý kiến trái chiều. Tại sao lại như vậy?

Dự kiến bắt đầu từ mùa giải Oscar 2024, các nhà sản xuất và đạo diễn sẽ phải nộp cho Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ một loại hồ sơ đặc biệt. Phần nội dung ghi rõ chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục và tình trạng khuyết tật của dàn diễn viên và cả đoàn làm phim.

Để tranh giải tại hạng mục "Phim hay nhất", tác phẩm cần có ít nhất một nhân vật chính hoặc thứ chính da màu hay thuộc nhóm dân tộc thiểu số. Tiếp đó, phim phải có tối thiểu 30% diễn viên và tình tiết đề cập tới ít nhất hai trong số bốn nhóm, bao gồm: phụ nữ, LGBTQ+, da màu hoặc dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

Trước đó, hạng mục “Phim hay nhất” cũng từng gây tranh cãi về việc tăng số lượng đề cử để tăng cơ hội vinh danh khi có những năm có quá nhiều bộ phim xuất sắc. Trước đó, trong lịch sử nhiều thập kỷ của Oscar, chỉ có 5 tác phẩm tranh tài ở hạng mục này. Đến năm 2010, danh sách này tăng lên con số 10 tác phẩm. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng 10 là con số nhiều và sẽ xảy ra tình trạng “nhồi”, nghĩa là có những bộ phim không quá xuất sắc nhưng vẫn vào danh sách đề cử cho đủ con số. Và đến năm 2011, số lượng đề cử cho “Phim hay nhất” lại được thay đổi từ 5-10 tác phẩm tùy vào chất lượng mỗi năm.

Trong vài năm trở lại dây, lễ trao giải Oscar ủng hộ xu hướng làm phim đa dạng về văn hóa, màu da, giới tính. Tuy nhiên, thông báo Viện Hàn lâm lại khiến nhiều người lo ngại rằng tác phẩm được giải “Phim hay nhất” chỉ trên các tiêu chí đó sẽ không đủ tính thuyết phục./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Lý Hải đã chính thức vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng, hiện vẫn thu hút khán giả tại phòng vé sau gần hai tuần ra rạp.

Từ ngày 19 đến 21/5, Viện Phim Việt Nam tổ chức “Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), chiếu miễn phí phục vụ khán giả ba bộ phim truyện đặc sắc về hình tượng Bác.

Không chỉ dừng lại ở giải trí, nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây đã truyền tải những giá trị văn hóa sâu sắc của dân tộc.

“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” là một trong những bộ phim điện ảnh Việt đang gây chú ý, hiện dự án đã bắt đầu mở cuộc tìm kiếm những tài năng diễn xuất trên khắp cả nước cho các vai diễn quan trọng.

Đạo diễn Victor Vũ đã trở lại với 'Thám tử Kiên' – một tác phẩm trinh thám ly kỳ đậm chất điện ảnh, kết hợp khéo léo giữa yếu tố lịch sử và kinh dị. Bộ phim không chỉ đánh dấu sự trở lại ấn tượng của vị đạo diễn tài ba mà còn mở ra một hướng đi mới cho dòng phim trinh thám Việt Nam. Hãy cùng trò chuyện với đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Đinh Ngọc Diệp – người thủ vai Hai Mẫn trong phim 'Thám tử Kiên' và cũng là bà xã của anh.

Dự án phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn mang tên “Mang mẹ đi bỏ” dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/8/2025.