Phim kinh dị Việt ngày càng khởi sắc
Đầu những năm thế kỷ XXI, những bộ phim kinh dị đua nhau trình làng để hù dọa người xem. Có thể điểm tên: “Mười”, “Suối oan hồn”, “Lời nguyền huyết ngải”, “Con ma nhà họ Vương”, “Bắc Kim Thang”, “Chuyện ma gần nhà”, “Cô gái từ quá khứ”…
Đến cuối năm 2023, lần đầu tiên tại Việt Nam, phim truyền hình có một tác phẩm kinh dị cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách mang tên “Tết ở làng Địa Ngục” và sau đó là phim điện ảnh “Kẻ ăn hồn”. Chính không khí cổ trang kết hợp với những tình tiết li kì ẩn hiện, khiến bộ đôi tác phẩm gây sốt một thời gian dài.
Cũng trong thời điểm này, bộ phim lên án nạn giết hại chó “Quỷ cẩu” của đạo diễn Lưu Thành Luân từng đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng dù còn nhiều điểm hạn chế. Đến tháng 8/2024, “Ma Da” - phim kinh dị của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thắng lớn khi đạt doanh thu khoảng 130 tỷ đồng. “Cám” - bộ phim kinh dị gần nhất của cặp bài trùng là nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn ra rạp tháng 9/2024 cũng thu hút dư luận, đạt doanh số khả quan 100 tỷ đồng khi phát hành cả trong lẫn ngoài nước. Thành công này khiến bộ đôi tiếp tục làm “Cám 2”, dự kiến ra mắt trong năm 2025.
Gần đây nhất, phim kinh dị “Linh miêu: Quỷ nhập tràng” ra mắt khán giả. Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về linh miêu và hiện tượng quỷ nhập tràng được truyền miệng trong dân gian. Nội dung phim kể về những chuyện kỳ bí diễn ra trong gia tộc Dương Phúc - vốn làm nghề khảm sành sứ truyền thống ở Huế, bối cảnh những năm 1960. Chỉ trong tuần đầu công chiếu, phim đã có doanh thu 70 tỷ đồng và được dự đoán sẽ còn tăng lên.
Hậu COVID-19, dòng phim kinh dị Việt Nam có dấu hiệu bùng nổ khi năm nào cũng có nhiều hơn 1 tác phẩm. Nhiều nhà làm phim nhận xét do việc kiểm duyệt phim đã thoáng hơn nên tạo điều kiện để các NSX khai thác thể loại đầy hấp dẫn này. Khen có, chê có, nhưng sự cộng hưởng từ nhu cầu thưởng thức và tinh thần cầu tiến của các nhà phim sẽ là điểm sáng giúp cho phim kinh dị “made in Vietnam” thu hút khán giả hơn.


Ca sĩ Tùng Dương - một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của âm nhạc Việt Nam đương đại, vừa được vinh danh ở Giải thưởng Quốc tế của Music Awards Japan 2025.
Nữ ca sĩ Hiền Thục góp nhặt những trang viết về cảm nhận cuộc sống của mình trong cuốn sách mới ra mắt "Bong bóng ơi, bay lên".
Ngoài giọng ca đặc trưng, ca sĩ Duy Mạnh còn được nhiều khán giả biết đến bởi tính cách thẳng thắn, với những tuyên bố mà ít nghệ sĩ nào dám nói. Mới đây, anh nhận lời mời làm đại sứ cho phim "Yadang: Ba mặt lật kèo" - bộ phim Hàn Quốc đầu tiên có đại sứ tại Việt Nam. Đài Hà Nội đã có cuộc trò chuyện cùng nam ca sĩ.
Ban Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 đã công bố top 45 thí sinh xuất sắc bước vào các vòng thi quyết định.
Vở kịch “Chú mèo dạy hải âu bay” được công diễn bởi Nhà hát Tuổi trẻ không chỉ giúp giáo dục các em nhỏ về tình yêu thương, mà còn là chấp nhận sự khác biệt và vượt qua thử thách trong cuộc sống.
Trong số những giọng ca chạm đến cảm xúc của người nghe khi hát về mẹ, Bảo Trâm chắc chắn là cái tên không thể không nhắc đến.
0