Phe đối lập tại Syria sắp chiếm được thành phố Homs

Lực lượng đối lập Syria đang chuẩn bị chiếm được Homs - một trong những thành phố có vị trí chiến lược đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Diễn biến trên đã khiến cộng đồng thế giới không khỏi quan ngại và theo dõi sát sao.

Iraq - quốc gia láng giềng của Syria cho biết, nước này đang cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc can thiệp vũ trang vào Syria. Theo các đảng cầm quyền Hồi giáo dòng Shi'ite và các nhóm vũ trang Iraq, việc phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở Syria những ngày qua chiếm được hai thành phố lớn của Syria và hiện đang tấn công thành phố thứ ba là mối đe dọa nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn của chính phủ Iraq Bassem Al-Awadi cho biết, Iraq không tìm cách can thiệp quân sự vào Syria nhưng việc Syria bị chia cắt là ranh giới đỏ đối với nước này.

Iraq hiện đã tập hợp hàng nghìn chiến binh từ quân đội chính quy cũng như Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF), một cơ quan an ninh bao gồm nhiều nhóm vũ trang liên kết với Iran trước đây đã chiến đấu ở Syria, tại biên giới với Syria.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Syria. Phiến quân đã chiếm được hai thị trấn là Rastan và Talbiseh thuộc Homs trước khi tiến sâu hơn về phía thành phố. Chính phủ Syria cũng đã mất quyền kiểm soát thành phố Deraa mang tính biểu tượng ở phía Nam.

Abu Mohammad al-Jolani, thủ lĩnh HTS, cho biết, mục tiêu của nhóm phiến quân khi phát động chiến dịch là lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad và khiến các lực lượng nước ngoài rời khỏi Syria.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.