Phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm quốc tế

Sau khi khảo sát tình hình thực tế, chiều 30/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và lãnh đạo thành phố Phú Quốc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và giải quyết các đề xuất để Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Với diện tích 593 km2, có hơn 40 hòn đảo, dân số gần 150 ngàn người, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh, là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực và quốc tế.

Với diện tích 593 km2, có hơn 40 hòn đảo, dân số gần 150 ngàn người, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có vị trí vô cùng quan trọng

Tại buổi làm việc, các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng thời gian qua Phú Quốc phát triển khá "nóng". Do đó, công tác quản lý hành chính; quản lý quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai, đất rừng; trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, tài nguyên khoán sản, tội phạm, tệ nạn xã hội, bồi thường, giải quyết khiếu nại… có lúc còn hạn chế.

Tại buổi họp, các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng thời gian qua Phú Quốc phát triển khá "nóng"

Các đại biểu cũng cho rằng, với định hướng xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, thương mại lớn, tuy nhiên hạ tầng ở Thành phố còn hạn chế; nguồn lực dành cho phát triển Phú Quốc còn ít. Do đó cần có cơ chế đặc biệt để huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của Phú Quốc.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh vị trí chiến lược và vai trò quan trọng của Phú Quốc trên các lĩnh vực; với nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ có nhiều Nghị quyết, Quyết định, Quy hoạch để phát triển Phú Quốc nhanh và bền vững, trở thành trung tâm du lịch hiện đại, trung tâm văn hoá, dịch vụ, logistics, phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp văn hoá.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh vị trí chiến lược và vai trò quan trọng của Phú Quốc trên các lĩnh vực

Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc phải cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa quy hoạch đã được phê duyệt, để có lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả; phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng gồm giao thông, cảng biển, đường bộ, hàng không, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hoá, môi trường; tạo đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đào tạo nghề, kỹ năng nghề, thu hút lao động chất lượng cao để phát triển các ngành mới nổi gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…; phát triển đồng bộ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, du lịch, văn hoá bản địa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá hào hùng, có bản sắc của Phú Quốc nói riêng, Kiên Giang nói chung, kết hợp hài hoà sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực; xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm sự bình yên cho người dân và du khách; làm tốt công tác an sinh xã hội…

Thủ tướng tin tưởng, Phú Quốc sẽ giải quyết hài hòa bài toán phát triển nóng; tập trung phát triển bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo... trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại, phát triển mạnh kinh tế biển, công nghiệp văn hoá mang tầm cỡ quốc tế./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

“Bản trường ca hòa bình” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là khúc tráng ca lịch sử, khắc họa sinh động hành trình 21 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam, từ trận tuyến khốc liệt đến khúc ca khải hoàn.

Việc cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ thay đổi được thực hiện theo nhu cầu của công dân, không bắt buộc phải làm lại khi bỏ huyện, nhập xã, tỉnh.

Đoàn cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ đời sống cho nhân dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất vào ngày 5/4, theo lịch trình cứu trợ tại Thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Sự xuất hiện của lực lượng quân y Việt Nam như một biểu tượng âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần xoa dịu mất mát giữa những đổ nát hoang tàn sau trận động đất lịch sử tại Myanmar.

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, hỗ trợ trong công tác kiểm định xe quá khổ, quá tải.

Mức phí qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sau điều chỉnh có giá từ 9.000 đồng đến 448.000 đồng, tùy theo loại xe và quãng đường, áp dụng từ 5/5.