Phát triển nhà ở xã hội là yêu cầu cấp thiết
Theo nghiên cứu của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2023, phân khúc nhà ở bình dân trong tổng nguồn cung căn hộ mở bán trên thị trường bất động sản liên tục sụt giảm, từ mức 30% vào năm 2019 còn 6% vào năm 2023.
Thông tin từ Bộ Xây dựng, năm 2024, tại 2 đô thị lớn là TP. HCM và Hà Nội gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2. Các dự án phát triển nhà ở hầu hết tập trung ở phân khúc trung cấp và cao cấp đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch.
Để khắc phục sự mất cân đối cung - cầu này, vấn đề cấp thiết đối với các đô thị lớn là tập trung tối đa nguồn lực để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu ở và phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân. Đó cũng là nội dung được chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh chia sẻ tại Diễn đàn “Để thị trường bất động sản trở lại lành mạnh và phát triển” do Đài Hà Nội tổ chức trong tháng 11 vừa qua.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng: “Nhà nước phải thay đổi cách thức trong việc phát triển NƠXH, và nắm vai trò chủ đạo trong việc điều tiết, có cơ chế hợp lý, dành nguồn lực đất đai để tổ chức thực hiện phát triển nhà ở xã hội. Có như vậy mới thực hiện được mục tiêu đề ra”.
Hiện tại, việc phát triển nhà ở xã hội đang có nhiều thuận lợi. Luật đất đai, Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ tháng 8 vừa qua đã mở rộng các ưu đãi cho doanh nghiệp như: được miễn tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế VAT, được dành tối đa 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở thương mại, kinh doanh. Nhiều thủ tục cũng được rút gọn khi doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng như thủ tục đề nghị miễn.
Với Hà Nội, theo kế hoạch giai đoạn 2026 – 2030 sẽ triển khai khoảng 50 dự án, xây dựng 3,21 triệu m2 sàn, hơn 57.000 căn hộ. Thành phố đang tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 4/5 khu NƠXH tập trung có tổng diện tích sử dụng đất trên 200ha, quy mô xây dựng gần 1 triệu m2 sàn nhà ở, hơn 12.000 căn hộ. Tuy vậy, về chính sách và thủ tục pháp lý vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ.
Ông Bùi Tiến Thành - Trưởng phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết: “Khó khăn nhất vẫn là lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu. Thời gian để tìm kiếm chủ đầu tư phù hợp là gần 2 năm. Thủ tục này cần được đẩy mạnh cải cách để rút ngắn thời gian thực hiện dự án”.
Luật Thủ đô năm 2024 được ban hành, cho phép HĐND thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong các dự án đầu tư xây dựng NƠXH độc lập. Đồng thời sắp xếp, bố trí quĩ đất để xây dựng những khu nhà ở xã hội cho thuê bằng nguồn vốn đầu tư công. Đó là điều kiện thuận lợi để Hà Nội đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, từng bước cân bằng các phân khúc nhà ở, góp phần kéo giảm giá nhà, để thị trường bất động sản trở lại lành mạnh và đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0