Phát triển nhà ở xã hội, bình ổn giá bất động sản
Quý I năm 2024, cơ cấu căn hộ bình dân chỉ chiếm 3.82%, trong khi căn hộ trung cấp là khoảng 23% và căn hộ cao cấp tăng tới 28%. Trong khi cả nước chỉ mới hoàn thành được gần 37.700 căn nhà ở xã hội, đạt 8,9% kế hoạch về nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 là 1.24 triệu căn.
Nhu cầu nhà ở của người dân vẫn rất cao. Nhưng với mức tăng giá phi lý của thị trường nhà ở hiện nay, ước mơ an cư của nhiều người ngày càng xa vời. Để bình ổn giá chung cư thương mại, đồng thời tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người lao động, các chuyên gia cho rằng nhà nước cần có giải pháp tăng nguồn cung các dự án nhà ở giá phù hợp, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội.
Để thi hành Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đang đốc thúc triển khai xây dựng ba nghị định, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Bộ đang giao các địa phương xây dựng quy định cụ thể, phù hợp điều kiện từng vùng để phát triển nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
Với những động thái quyết liệt tháo gỡ của Chính phủ, trong năm 2024, dự báo thị trường Hà Nội sẽ đón nhận thêm khoảng 12.100 căn hộ mới. Riêng phân khúc nhà ở xã hội, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 1.200 căn. Các chuyên gia kỳ vọng những nghị định, quy định của cả Luật đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sớm có hiệu lực sẽ tạo điều kiện để tăng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu lớn hiện nay, đặc biệt tại các đô thị lớn. Từ đó, giá chung cư sẽ trở về đúng với giá trị thực.
Tuy nhiên, về lâu dài, để kéo giảm giá nhà, đất, cần cấp thiết cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở bình dân.


Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
Hà Nội liên tục khởi công những cây cầu, thông nhiều tuyến đường, kết nối giao thông khu vực nội đô với các vùng ven, tạo động lực cho việc phát triển các khu đô thị vệ tinh.
Liên danh Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đã tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ tại phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Du lịch khởi sắc đã đem lại nhiều hy vọng cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.
0