Phát triển cụm công nghiệp để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng
Với trên 1350 làng nghề, trong đó có 321 làng nghề truyền thống đã được công nhận, Hà Nội là thành phố có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước. Những làng nghề đã tạo nhiều việc làm và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở sản xuất tại các làng nghề vẫn tập trung trong khu dân cư đông đúc, gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Do đó, đẩy mạnh triển khai xây dựng các cụm công nghiệp mới đang là lĩnh vực mà thành phố ưu tiên để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

Phát triển cụm công nghiệp để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.
Là một hộ kinh doanh lâu năm trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, những khó khăn trong vấn đề thiếu diện tích mặt bằng, hạ tầng không đồng bộ khiến cơ sở thêu vi tính Hương Thủy mong muốn sớm được chuyển vào sản xuất trong cụm công nghiệp
Chị Đỗ Thị Thuý Hằng, quản lý cơ sở thêu vi tính Hương Thuỷ, chia sẻ: ''Đường xá trong khu công nghiệp đi lại chưa được thuận lợi, nhất là con đường vào khu sản xuất của chúng tôi rất khó khăn, tôi rất muốn mở rộng mặt bằng nhưng không có diện tích''.

Toàn huyện Phúc Thọ có gần 1.800 cơ sở và hộ sản xuất tại các làng nghề và con số này đang ngày một tăng thêm. Do đó nhu cầu về hoạt động tập trung tại các cụm công nghiệp ngày càng bức thiết.
Vừa qua, huyện đã khởi công cụm công nghiệp Long Xuyên. Đây là một trong 6 cụm công nghiệp được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2020, với quy mô 6 ha, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.
Trước đó, 4 cụm công nghiệp khác đã khởi công và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sau khi đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ thúc đẩy tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của huyện Phúc Thọ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Ông Lê Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, cho biết huyện sẽ phát triển thêm 6 cụm công nghiệp thời gian tới.

Tại “Kế hoạch quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2024”, UBND thành phố phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 23 cụm công nghiệp còn lại, hoàn thành khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp được thành lập giai đoạn 2018 - 2020. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn vướng mắc.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, cơ chế chính sách thu hút đầu tư để phát triển làng nghề còn vướng mắc về thủ tục pháp lý; sự phối hợp giữa thành phố, sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ.
Để đạt được mục tiêu đã đề ra, UBND thành phố sẽ triển khai xây dựng cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện Phương án phát triển cụm công nghiệp được tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức công bố Phương án phát triển cụm công nghiệp, kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định; tiếp tục hoàn thiện Chương trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025.


Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng Thanh Oai, Hà Nội.
Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã cơ bản hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể hiện tinh thần quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong việc đảm bảo các cơ chế, ưu đãi đối với khối kinh tế tư nhân được triển khai khả thi hiệu quả.
Theo quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT) sẽ vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 20/5.
Cổ phiếu VIC của Vingroup đang liên tục tăng nóng, tạo nên cơn sốt trên sàn chứng khoán.
ROX Group đã nhận Giải Vàng cho hạng mục “Đổi mới sáng tạo về quản trị doanh nghiệp” và Giải Đồng cho “Thành tựu đổi mới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, trong năm thứ ba được vinh danh tại Stevie Awards.
0