Phạt tới 7 năm tù nếu làm giả chứng chỉ ngoại ngữ

Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh ngăn chặn gian lận trong thi cử, nhưng câu chuyện làm giả chứng chỉ ngoại ngữ hiện vẫn chưa có hồi kết.

Xuất phát từ nhu cầu của học sinh, sinh viên và một số lao động đang làm việc trong các lĩnh vực cần sử dụng ngoại ngữ, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hội nhóm nhận thi hộ chứng chỉ ngoại ngữ với giá chỉ từ 5-10 triệu đồng. Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh ngăn chặn gian lận trong thi cử, nhưng đây vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết.

Nhận chứng chỉ tại nhà nhanh chóng, không cần ôn luyện, không cần đi thi…; số tiền bỏ ra để nhận các chứng chỉ giả này từ 5-10 triệu đồng... những lời quảng cáo hấp dẫn đã khiến một thanh niên mất trắng 7 triệu đồng, khi tiền chuyển đi cũng là lúc kẻ lừa đảo chặn mọi phương thức liên lạc.

Thời điểm gần cuối năm học là lúc các hội nhóm mua bán chứng chỉ ngoại ngữ hoạt động sôi nổi nhất. Thậm chí, nếu có người muốn thi, các trang mạng này cũng cam kết có thể tác động đến giám thị coi thi để được chép đáp án hoặc có người thi hộ. Điểm chung của các tài khoản này là liên tục cam kết với người thi sẽ không bị phát hiện, nhận chứng chỉ đúng hạn và hối thúc người thi phải nhanh chóng chuyển tiền.

TS Nguyễn Thị Việt Nga, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Cần thi hộ là người đang rất mong muốn có bằng, các đối tượng dựa trên tâm lý này để đưa ra giải pháp cho sinh viên. Tuy nhiên với cơ chế hiện nay, thi hộ rất khó trót lọt. Thực chất các bạn có rất nhiều thời gian nhưng chưa thực sự chú ý, ý thức được nên cứ đến cuối năm thứ tư mới thi, chưa chuẩn bị kỹ càng thì lúc đó lại ảnh hưởng đến kết quả thi”.

Theo quy định của pháp luật, hành vi thuê người khác đi thi hộ, hành vi đi thi hộ và bán giấy chứng nhận giả đều vi phạm pháp luật, với khung hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ hoạt động trên không gian mạng nên rất khó để cơ quan chức năng rà soát, xử lý.

Ông Phạm Ngọc Minh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay: “Nhờ thi hộ và người thi hộ đều vi phạm pháp luật, nạn nhân dù bị chiếm đoạt tài sản vẫn bị coi là vi phạm pháp luật”.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định: “Chưa biết thực hư như thế nào đã nộp tiền liên hệ thì khả năng bị lừa cũng rất nhiều. Bởi vì tôi biết rằng, đối với các trung tâm ngoại ngữ, đặc biệt là các trung tâm ngoại ngữ của nước ngoài thì việc thi chứng chỉ không đơn giản, phải qua rất nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt và khâu tổ chức các vòng thi cũng rất nghiêm. Chính bởi vậy, nếu tin tưởng vào những lời mời chào này thì khả năng tiền mất tật mang rất cao”.

Xuất phát từ thực tế “có cầu mới có cung”, mấu chốt để ngăn chặn, phòng tránh tình trạng lừa đảo qua mạng bằng hình thức mua bán chứng chỉ ngoại ngữ là người dân chỉ nên “học thật, thi thật”.

Đồng thời, tại các trường học, trung tâm thi chứng chỉ ngoại ngữ cần tăng cường các giải pháp chống gian lận, ứng dụng khoa học công nghệ vào coi thi, chấm thi để có sức răn đe với sinh viên, học viên và người có nhu cầu cấp chứng chỉ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức lễ khánh thành dự án trưng bày các tác phẩm sắp đặt, cải tạo vườn hoa Cổ Tân, phường Tràng Tiền vào chiều 22/4.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 23/4. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Sau phiên xét xử sáng nay (23/4), đại diện VKS đã công bố bản đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công thương. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị đề nghị 6-7 năm tù.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện tại quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải, khiến một thiếu niên tử vong tại chỗ.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các đơn vị ngành năng lượng về cung ứng điện dịp 30/4 – 1/5 và các tháng mùa khô năm 2025.