Pháp lạc quan về đàm phán ngừng bắn giữa Israel - Hezbollah

Ngày 20/11, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết những nỗ lực trung gian do Mỹ dẫn đầu nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có thể tạo cơ hội cho một lệnh dừng giao tranh lâu dài.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh châu Âu -1, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Barrot nhấn mạnh cơ hội mở ra cho một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Liban, cho phép những người phải di dời có thể trở về, đảm bảo chủ quyền của Liban và an ninh của Israel.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp cũng kêu gọi cả hai bên chấp nhận một thỏa thuận trên bàn đàm phán. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan mà Pháp và các quốc gia trung gian khác đang liên lạc chặt chẽ hãy nắm bắt cơ hội này.

Trong diễn biến cùng ngày, Hezbollah cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa lực lượng này và Israel đều phải nhanh chóng chấm dứt giao tranh và phải bảo vệ chủ quyền của Liban.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah, ông Mahmoud Qmati nêu rõ lực lượng này không quá lạc quan nhưng cũng không bi quan về triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn, tuy nhiên cần lưu ý rằng Israel có thể sẽ tiếp tục nhắm các mục tiêu oanh kích vào Hezbollah ngay cả khi có thỏa thuận dừng giao tranh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.