Phân luồng học sinh giúp giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

Thời điểm này, các sĩ tử trên cả nước đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông. Tại một số địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, cuộc thi vào lớp 10 thậm chí còn gay go hơn cả kỳ thi đại học. Trên thực tế, việc chủ động phân luồng hướng nghiệp từ sớm là hết sức quan trọng giúp giảm tải sức nóng kỳ thi và tăng cơ hội lựa chọn cho các thí sinh.

Áp lực lớn từ kỳ thi vào lớp 10 năm nay đã khiến nhiều phụ huynh cảm thấy vô cùng căng thẳng khi đồng hành cùng con. Thay vì áp đặt, các bậc phụ huynh đã cùng con xem xét thêm nhiều phương án tuyển sinh khác.

Lo con không thi được, mà áp lực thì căng thẳng, mình cũng lựa chọn tìm hiểu thêm các phương án khác để con có thêm cơ hội.

Chị Phan Thị Hường – Phụ huynh học sinh

Cả cha mẹ và học sinh cùng quay cuồng. Thực tế cho thấy cuộc thi vào lớp 10 trường công nhiều năm qua rất căng thẳng, do tỷ lệ được chọn thấp, chưa kể nhiều địa phương lại thiếu trường, thiếu lớp.

Để giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10, ngay từ thời điểm này, nhiều trường THCS đã chủ động thực hiện công tác tư vấn phân luồng hướng nghiệp.

Để giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10, ngay từ thời điểm này, nhiều trường THCS đã chủ động thực hiện công tác tư vấn phân luồng hướng nghiệp để giúp các em học sinh thêm nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề. Điều quan trọng là việc chọn con đường nào phù hợp nhất với năng lực, khả năng, sở trường của từng học sinh.

Trên thực tế các em hoàn toàn có nhiều cơ hội lựa chọn khác không chỉ mỗi vào lớp 10, điều quan trọng phải phù hợp năng lực và sở thích của các em cũng như định hướng nghề nghiệp sau này.

Thạc sĩ Lê Anh Tuấn – Chuyên gia hướng nghiệp – khởi nghiệp, Thành đoàn Hà Nội

Nhìn từ góc độ toàn xã hội, việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS là giải pháp tích cực góp phần thay đổi nhận thức người dân và học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề, góp phần điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 18/5 đã ra mắt ngành học mới “Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam” cùng chương trình đào tạo giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Gần 18.000 thí sinh trong cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Kỳ thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức tại các điểm thi: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn.

Bức thư của nữ sinh Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đoạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2025.

Cả nước sau khi sáp nhập có trên 3.300 đơn vị hành chính cấp xã với 52.000 cơ sở giáo dục và 23,4 triệu học sinh, bình quân mỗi xã có 7.000 học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Hai trường Trường THPT chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao với tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên tăng cao.