Phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030
Nghị quyết 68 về Phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị được đánh giá là có nhiều đột phá với nhiều mục tiêu cụ thể. Một trong số đó là giảm điều kiện kinh doanh để việt Nam top 3 ASEAN vào năm 2028 để có thêm 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2030. Vì vậy, không chỉ phấn khởi về việc ban hành nghị quyết, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng lớn về cơ chế thực thi Nghị quyết.
Quan điểm chỉ đạo của Đảng về kinh tế tư nhân trong Nghị quyết 68 là điều khiến doanh nghiệp phấn khởi, nhà nước bảo vệ quyền sở hữu, quyền kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Làm được điều này này, nhiều doanh nghiệp sẽ “có cửa” để lớn lên.
Ông Thân Đức Việt -Tổng giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết: “Đây là một trong những bước ngoặt rất lớn để chúng tôi cũng có những thay đổi. Chúng tôi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 68, phát triển doanh nghiệp của mình để xứng tầm với các doanh nghiệp tư nhân trong khối ASEAN cũng như trên toàn cầu.”
Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho hay: “Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân lấy khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 là điều cộng đồng doanh nghiệp Việt đang mong chờ”.
Nghị quyết 68 chỉ rõ mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp từ con số 940.000 của hiện tại. Tức là trong 5 năm tới, mỗi năm phải cả nước phải có thêm ít nhất 200.000 doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh sẽ được cắt giảm ngay trong năm 2025. Các giải pháp thực hiện nghị quyết cần hướng vào các nội dung này.
Song song với rà soát những quy định pháp luật cũ, công tác xây dựng những văn bản pháp luật mới cũng cần được đẩy mạnh nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Việc thiết lập khung khổ pháp lý tạo ra công cụ để các địa phương có thể dành những cái quỹ đất và dành đầu tư tạo hạ tầng dành riêng cho khu vực này.


VN-Index mở cửa phiên chiều 16/5 với diễn biến giằng co kéo dài. Bên bán có phần lấn át, khiến chỉ số không thể phục hồi và đóng cửa trong sắc đỏ.
Công ty Cổ phẩn Chứng khoán SSI đã chi hơn 450 tỷ đồng để mua một toà nhà văn phòng 19 tầng tại Hà Nội, theo báo cáo tài chính quý 1/2025 của đơn vị.
Novaland đang trong giai đoạn hồi phục và cho biết hiện chưa đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ, đa phần các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối năm 2026.
Hanoi Metro, đơn vị vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội, tiếp tục lãi hơn 15,4 tỷ đồng trong năm 2024.
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025 với con số lỗ cao.
Nhiều ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.
0