Phá đường dây chuyên làm văn bằng giả quy mô lớn

Một đường dây chuyên sản xuất, kinh doanh văn bằng, giấy tờ, hồ sơ học bạ giả vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá, thu giữ nhiều máy móc thiết bị in ấn, hàng chục ngàn tem đổi màu, gần 600 mặt con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức, trường học cùng nhiều văn bằng, học bạ, giấy tờ tài liệu giả.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn phường Phúc Diễn, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một thanh niên đang cầm 2 bộ hồ sơ có biểu hiện nghi vấn tại đầu ngõ 177 đường Cầu Diễn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên khai nhận đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Từ lời khai, Cơ quan Công an đã làm rõ một đường dây chuyên sản xuất, kinh doanh giấy tờ giả. Trong đó, Phạm Viết Lương là người trực tiếp sản xuất giấy tờ giả, Lê Thị Hằng Nga là người đăng quảng cáo với nội dung nhận làm các loại bằng giả, còn Hồ Thị Quỳnh Liên (phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) là khách đặt làm bằng giả.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hồ Thị Quỳnh Liên khai nhận, sau khi nhận hồ sơ, đối tượng đã chụp ảnh lại và chỉnh sửa điểm, sau đó đối tượng chuyển cho đối tượng Lê Thị Hằng Nga để làm lại bằng giả giống như bản Liên đã sửa. Mọi giao dịch của các đối tượng đều được thực hiện qua Telegram.

Bằng cách này, Hồ Thị Quỳnh Liên và những người trong nhóm đã làm giả hơn 10 học bạ, làm giả chữ ký và sử dụng con dấu của một số nhà trường. Mỗi bộ, các đối tượng rao bán với giá trung bình từ 1 đến 2 triệu đồng. Hiện, đã có một số người đi du học hoặc xuất khẩu lao động thành công với hồ sơ giả này.

Các đối tượng trong đường dây làm giả văn bằng, học bạ giả.

Xuất phát từ nhu cầu của một số người dân, nhằm đạt được mục đích cá nhân hay để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật (như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo…), hiện nay, trên các trang mạng Internet, mạng xã hội xuất hiện ngập tràn dịch vụ nhận làm giả bằng cấp, tài liệu, giấy tờ giả các loại. Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, khiến việc phân biệt giấy tờ thật và giấy tờ giả trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để phòng chống và đẩy lùi tệ nạn sử dụng giấy tờ giả.

Theo quy định của pháp luật, người nào làm giả hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. Đây được đánh giá là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức, không sử dụng giấy tờ, con dấu giả nhằm tránh tiếp tay cho các đối tượng phạm tội, vừa tránh vi phạm pháp luật cho bản thân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đến hơn 8 giờ sáng ngày 12/5, Công an phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng điện lạnh khiến một người tử vong.

Một khu sản xuất hai tầng tại xã Liệt Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã có bước chuyển mình rõ rệt trong công tác phòng cháy, chữa cháy, di dời hoàn toàn ra bên ngoài hai phòng ngủ vốn được bố trí bên trong khu nhà.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.

Lực lượng chức năng đã lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Tất Hiếu - người đàn ông dùng dùi cui tấn công người đi đường, gây bức xúc dư luận thời gian vừa qua.

Một xe khách khi di chuyển trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La, đi qua địa phận xã Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bị mất lái, lao vào hộ lan rồi lật ngang.