Phá bỏ 'Hàm cá mập' để hồ Gươm thành không gian mở

Chủ trương phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập” của UBND thành phố để cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Gươm đang thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và dư luận.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ khi quá trình cải tạo sẽ tạo ra không gian công cộng tương quan với toàn thể tổng thể hồ và phù hợp với xu thế phát triển của Thủ đô hiện nay. Cần xây dựng khu vực hồ Gươm không chỉ là không gian văn hóa, lịch sử, mà còn là không gian sáng tạo, phục vụ cộng đồng, mang nét đặc sắc của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Tòa nhà “Hàm cá mập” cao 6 tầng, được xây dựng từ năm 1991 trên nền đất của Xí nghiệp Xe điện Hà Nội. Những năm đầu 90, sự xuất hiện của công trình cao tầng như thế này là hệ quả của quá trình hội nhập, mở cửa và kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, theo các kiến trúc sư, chưa bàn đến kiến trúc gây tranh cãi một thời gian, chỉ riêng vị trí hiện tại và chiều cao của tòa nhà đã không còn phù hợp và hài hòa với cảnh quan đô thị cũng như sự phát triển của Thủ đô.

Với quy mô Thủ đô đã phát triển lên gần 10 triệu dân, việc xem xét mở rộng không gian công cộng ở hồ Gươm là vô cùng cần thiết. Trong đó, cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng từ vệ sinh môi trường, nơi để xe và thiếu một quảng trường có thể trở thành không gian công cộng sáng tạo nghệ thuật, biểu diễn.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, sau khi phá bỏ tòa nhà này, không gian công cộng tại đây có thể mở rộng lên 1,2 ha và đặc biệt là quy hoạch lại để khai thác, phát huy được lợi thế của không gian ngầm.

Ngay sau khi thông tin được công bố sơ bộ, nhiều người dân cũng bày tỏ sự quan tâm đến công trình này.

Chị Nguyễn Minh Châu (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Theo như tôi biết thì 'Hàm cá mập' cũng chỉ có tuổi đời khoảng 30 năm thôi. Nó cũng không phải là một công trình cổ, phố đi bộ vào dịp cuối tuần cũng rất bị hạn chế giao thông, hay ùn tắc. Tôi cũng hơi tiếc một chút, nhưng tôi nghĩ việc phá bỏ tòa nhà này sẽ mang lại những cái giá trị tích cực, quảng trường sẽ được mở rộng cho mọi người có nhiều chỗ vui chơi hơn".

Quận Hoàn Kiếm được giao tổ chức lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực Bắc hồ Gươm, Nam phố cổ, trong đó nội dung chủ đạo là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau khi hoàn chỉnh phương án ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, quận sẽ chủ trì tham vấn Hội đồng Kiến trúc thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.