OPEC+ giữ nguyên mức tăng sản lượng dầu trong tháng 7/2025

Nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới OPEC+ hôm 31/5 đã quyết định duy trì chiến lược tăng sản lượng với mức tăng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhóm OPEC+ mạnh tay nâng sản lượng, sau nhiều năm cắt giảm để ổn định giá dầu. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Ả rập Xê út và Nga, hai quốc gia dẫn đầu OPEC+, đang tìm cách giành lại thị phần và trừng phạt những nước thành viên khai thác vượt hạn mức như Iraq hay Kazakhstan.

Mặc dù nguồn cung tăng đã đè nặng lên giá dầu, nhưng OPEC+ dường như ưu tiên sản lượng hơn là giá bán.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp trực tuyến, OPEC+ cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và lượng dầu tồn kho thấp là lý do chính của đợt tăng sản lượng vào tháng 7. OPEC+ bơm khoảng một nửa lượng dầu của thế giới và bao gồm các thành viên OPEC và các đồng minh như Nga.

Vào thứ Sáu, các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán của OPEC+ cho biết họ có thể thảo luận về một đợt tăng thậm chí còn lớn hơn.

Tuy nhiên, động thái này đang tạo áp lực lớn lên giá dầu thô, gây sức ép lên các nhà sản xuất khác, bao gồm một nhóm đối thủ chính - các nhà sản xuất đá phiến của Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Điều kiện để Nga chấp thuận ngừng bắn là Ukraine sẽ phải công nhận Crimea và 4 khu vực khác mà Nga tuyên bố chủ quyền, đồng thời rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng này.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Nga vào đêm 2/6.

Ông Karol Nawrocki đã thắng ở vòng bầu cử thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan ngày với mức độ chênh lệch tỷ lệ phiếu bầu chỉ có 0,78 điểm phần trăm trước ông Rafal Trzaskowski.

Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi tất cả những người lính trẻ bị thương nặng và bị bắt trong độ tuổi từ 18-25, ước tính lên tới ít nhất 1000 người mỗi bên.

Tehran sẽ sớm phản hồi đề xuất về hạt nhân của Mỹ - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 2/6 cho biết.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành chiến dịch đặc biệt quy mô lớn với mật danh “Mạng nhện”, gửi đi thông điệp quân sự và nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại Siberia, Viễn Đông và các vùng lõi sâu trong nội địa Nga.