Ông Trump: Sẽ sớm áp thuế gỗ, ô tô, chip, dược phẩm
Phát biểu tại một sự kiện ở Miami, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, việc tăng thuế sẽ góp phần đưa việc làm quay trở lại nước Mỹ. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Trong phát biểu trước đó chỉ một ngày, ông Trump cho biết, dự kiến vào ngày 2/4 sẽ tuyên bố chính thức về việc áp thuế khoảng 25% đối với ô tô nhập khẩu.
Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vào ngày 20/1, ông Trump đã khởi xướng nhiều loại thuế quan và đưa ra nhiều lời đe dọa về việc áp thuế nhắm vào các lĩnh vực, khu vực hoặc quốc gia cụ thể để buộc các nước này đáp ứng các yêu cầu về chính sách của ông.
Tổng thống Trump đã áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Tuần trước, ông tiếp tục ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, có hiệu lực từ ngày 12/3. Một số nhà kinh tế và chuyên gia cảnh báo rằng, thuế quan toàn diện của ông Trump sẽ làm gia tăng lạm phát, khiến nền kinh tế toàn cầu đứng trước nguy cơ suy thoái.


Tổng thống Trump cho biết, ông "rất tức giận" với Tổng thống Putin và đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga nếu nước này không đồng ý ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Nhà chức trách Thái Lan đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân khiến công trình xây dựng 30 tầng đang thi công tại quận Chatuchak bị đổ sập do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Myanmar cuối tuần qua.
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã phân bổ 2 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 58 tỷ đồng Việt Nam) cho các khu vực bị động đất ở Myanmar, nhiều nước cũng tiếp tục cử lực lượng cứu hộ đến quốc gia này để hỗ trợ.
Đội cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu thành công một cô gái 29 tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát hơn 65 giờ tại thành phố Mandalay, Myanmar, vào khoảng 7h15 sáng ngày 31/3 (giờ địa phương).
Mỹ và Nga đã bắt đầu đàm phán về kim loại đất hiếm chung và các dự án khác tại Nga - đặc phái viên của Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế tiết lộ với tờ Izvestia hôm nay 31/3.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi khoản viện trợ khẩn cấp trị giá ít nhất 8 triệu USD cho Myanmar nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này khắc phục hậu quả thiên tai trong ít nhất một tháng tới.
0