Ông Trump muốn Ukraine trả lại 500 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine nhằm tiếp cận nguồn đất hiếm và khí đốt ở quốc gia Đông Âu, đổi lấy sự đảm bảo an ninh trong giải pháp hòa bình.

Trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Trump tuyên bố Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 300 tỷ USD, thậm chí có thể lên tới 350 tỷ USD, thông qua các hình thức viện trợ khác nhau.

Ông cho rằng sẽ là vô lý nếu Washington tiếp tục tài trợ mà không nhận lại được bất kỳ lợi ích gì.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đã để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận về các mỏ lithium, titan và các kim loại nặng khác của Kiev. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, các quốc gia phương Tây cần giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các vùng khoáng sản quan trọng trước khi thực hiện các thỏa thuận khai thác tài nguyên.

Ukraine sở hữu trữ lượng titan và lithium lớn nhất châu Âu, cùng với các khoáng sản quan trọng khác như berili, mangan và niken.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đặc phái viên của ông về Ukraine và Nga - ông Keith Kellogg - sẽ sớm đến Ukraine để thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột với Nga. Hãng tin AFP dẫn một số nguồn tin cho biết, ông Kellogg dự kiến sẽ đến Kiev vào ngày 20/2.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 13/5 đã ký kết Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế chiến lược.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/5 tuyên bố rằng, ông sẽ chỉ tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga về xung đột trong tuần này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump đã lên đường tới Ả rập Xê út, bắt đầu chuyến công du quốc tế đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 đã tới Ả rập Xê út, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Trung Đông kéo dài bốn ngày.

Cảnh sát thủ đô London của Anh đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi, bị tình nghi đốt phá nhằm gây nguy hiểm đến tính mạng trong vụ hỏa hoạn tại các khu nhà liên quan đến Thủ tướng nước này, Keir Starmer.

Pakistan cần phải loại bỏ "cơ sở hạ tầng khủng bố" của mình nếu muốn tránh các cuộc không kích.