Ông Trump muốn tàu Mỹ đi qua Panama và Suez miễn phí
Ông Trump tuyên bố cả hai kênh đào sẽ không tồn tại nếu không có Mỹ. Kênh đào Panama dài hơn 80 km, được mở năm 1914, là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương. Con kênh này trở thành biểu tượng chính của sức mạnh kinh tế và công nghệ của Mỹ trước khi bàn giao toàn bộ quyền quản lý cho Panama năm 1999, sau thời gian hai bên đồng quản lý. Khoảng 40% lưu lượng container của Mỹ đi qua kênh đào này.
Còn kênh đào Suez dài hơn 190 km, là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Khoảng 10% giá trị thương mại toàn cầu đi qua kênh đào Suez. Doanh thu năm 2024 từ kênh đào của Ai Cập đã giảm 60%, tương đương 7 tỷ USD do các cuộc tấn công giữa các nhóm vũ trang và Mỹ, buộc các tàu phải đi đường vòng dài quanh mũi phía Hảo Vọng ở châu Phi.


Các phương tiện truyền thông Israel ngày 26/4 đưa tin, nước này đang xem xét thành lập một vùng nhân đạo mới ở phía Nam Dải Gaza nhằm hỗ trợ người dân Palestine trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.
Pakistan không có ý định bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang với Ấn Độ, song sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu New Delhi có hành động leo thang.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khu vực theo học thuyết quốc gia mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/4 tuyên bố quân đội nước này đã hoàn toàn giải phóng vùng Kursk, một khu vực chiến lược ở phía Tây nước Nga, sát biên giới với Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tàu chiến và tàu buôn của Mỹ được tự do đi lại miễn phí qua kênh đào Panama cũng như kênh đào Suez.
Theo truyền thông Iran, số người thiệt mạng trong vụ nổ và hỏa hoạn tại cảng Shahid Rajaee, Iran, đã tăng lên 18 người và khoảng 750 người bị thương.
0