Ông Trump kêu gọi Nga, Ukraine gặp gỡ cấp cao
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi ông trả lời phỏng vấn với tạp chí Time ngày 25/4 rằng "Crimea sẽ ở lại với Nga". Ông Trump mô tả Crimea là nơi Nga có tàu ngầm và người dân chủ yếu nói tiếng Nga. Đây là ví dụ mới nhất về cách ông Trump gây sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ để chấm dứt xung đột.
Trước đó, ông Trump cũng đã yêu cầu trên mạng xã hội rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần ngay lập tức ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vốn đã bị trì hoãn từ lâu. Cũng theo Tổng thống Mỹ, ông có khả năng sẽ gặp người đồng cấp Ukraine tại Rome, Italy khi dự tang lễ Giáo hoàng Francis.
Cuộc xung đột ở Ukraine có thể đang đến gần thời điểm then chốt khi chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc các lựa chọn của mình. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã cảnh báo rằng chính quyền có thể sớm từ bỏ các nỗ lực làm trung gian hòa giải nếu hai bên không sớm đạt được thỏa thuận. Tuyên bố này mở ra khả năng Mỹ sẽ dừng viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/4 tuyên bố, quân đội nước này đã đánh bật quân đội Ukraine và giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới Kursk.
Nga xác nhận đã đánh bật lực lượng quân đội Ukraine khỏi Kursk – nơi mà Kiev đã chiếm đóng trong gần 9 tháng qua, và tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu vực này.
Một thẩm phán ở bang Wisconsin của Mỹ đã bị bắt với cáo buộc che giấu, ngăn cản các đặc vụ khống chế người nhập cư bất hợp pháp.
Một tàu khu trục 5.000 tấn sẽ được bàn giao cho hải quân Triều Tiên và đi vào hoạt động từ đầu năm 2026.
Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine cáo buộc Israel đang gây ra nạn đói trên diện rộng ở dải đất này.
Lễ tang của Giáo hoàng Francis diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican vào lúc 10h sáng 26/4 (giờ địa phương).
0