Ông Trump đề xuất tăng mạnh ngân sách an ninh, quốc phòng
Theo dự thảo ngân sách vừa được công bố, chi tiêu cho quốc phòng sẽ tăng 13% lên mức 1.010 tỷ USD, trong khi chi tiêu cho an ninh nội địa sẽ được tăng gần 65% so với mức được ban hành năm 2025. Dự thảo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang siết chặt vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Trong khi đó, dự thảo đề xuất cắt giảm 163 tỷ USD ngân sách liên bang cho các khoản chi khác của chính phủ. Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng, đề xuất này sẽ cắt giảm hơn 2 tỷ USD từ Cơ quan thuế vụ và cắt giảm hơn 40% ngân sách của Viện Y tế Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Đề xuất cũng cắt giảm 50 tỷ USD cho Bộ Ngoại giao khi tiếp quản Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Các khoản ngân sách dành cho cơ quan thuế vụ nội địa Mỹ, Bộ giáo dục, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, cũng bị cắt giảm đáng kể.
Đề xuất ngân sách được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang phải gánh khoản nợ công lên tới 36 nghìn tỷ đô la và một số người theo chủ nghĩa bảo thủ về tài chính và chuyên gia ngân sách lo ngại, đề xuất gia hạn chương trình cắt giảm thuế năm 2017 của Tổng thống Trump sẽ làm tăng thêm khoản nợ này.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0