Ông Trump để ngỏ khả năng miễn trừ thuế một số nước
Thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang định hình lại chính sách thương mại của Mỹ đối với cả đồng minh và đối thủ của nước này, cũng như đặt ra nhiều rủi ro đối với các thỏa thuận thương mại tự do.
Ngày 2/4 tới được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “Ngày giải phóng” cho nền kinh tế Mỹ, bởi đây sẽ là ngày ông chính thức công bố các mức thuế đối ứng nhằm vào tất cả các đối tác thương mại của Mỹ. Ông Trump kỳ vọng, biện pháp tăng thuế lên mức mà các quốc gia khác áp dụng với Mỹ có thể thu hẹp thâm hụt thương mại và chống lại các rào cản phi thuế quan.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố vào phút chót, Tổng thống Trump ngày 24/3 cho biết, ông có thể nới lỏng các mức thuế quan có đi có lại trên, đồng thời ám chỉ một số quốc gia có thể được miễn trừ. Thông tin trên đã khiến giới đầu tư trên thị trường chứng khoán nhẹ nhõm đôi chút, song lại băn khoăn vì chưa biết quốc gia nào hay ngành nào sẽ là mục tiêu trong quyết định cuối cùng của ông chủ Nhà Trắng.
Tháng 2/2025, Tổng thống Trump cho biết, ông dự định áp mức thuế "khoảng 25%" đối với ô tô và các loại thuế tương tự đối với chất bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu, nhưng sau đó ông đã đồng ý hoãn một số loại thuế với ngành công nghiệp ô tô sau lời kêu gọi của ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ. Tờ Wall Street Journal và Bloomberg đưa tin rằng, các loại thuế cụ thể theo từng lĩnh vực dự kiến sẽ bị hoãn lại.
Chính sách thuế mạnh tay được Tổng thống Trump đưa ra kể từ sau lễ nhậm chức vào tháng 1/2025 đã được đánh dấu bằng các mối đe dọa, đảo ngược và trì hoãn, đôi khi chỉ trong vòng vài giờ sau khi được áp dụng. Tới nay, ông Trump đã áp mức thuế mới 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khôi phục mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, và áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico.
Hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hồi tuần trước cho biết, Washington dự kiến sẽ tập trung thông báo thuế quan đối ứng với một nhóm các quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất và các rào cản thuế quan và phi thuế quan cao.


Quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard vừa bị chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi vào ngày 22/5, gây chấn động mạnh mẽ trong giới học thuật.
Sự trở lại của đĩa than mang đến cảm giác hoài niệm và gần gũi trong một thành phố sôi động và hiện đại như Dubai.
Dự luật cải cách thuế quy mô lớn do đảng Cộng hòa đề xuất đã được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua ngày 22/5.
Sáng kiến biến rác thải thành những viên gạch lát thân thiện của kỹ sư năng lượng tái tạo Ursula Saha tạo ra một bước tiến mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững tại Cameroon.
Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi cho biết.
Nga đã quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5.
0