Ông Trump có thể tái áp đặt nhiều mức thuế cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể tái áp đặt các mức thuế cao với nhiều quốc gia trong vòng vài tuần tới, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ và thế giới.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 23/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định, nếu không đạt được các thỏa thuận thương mại song phương, Mỹ sẽ áp thuế đối với từng quốc gia, có thể bắt đầu trong hai hoặc ba tuần tới.

Hồi đầu tháng 4, ông Trump từng tuyên bố tạm hoãn áp dụng loại thuế này trong 90 ngày để tạo cơ hội đàm phán và hiện có khoảng 90 đến 100 quốc gia bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận song phương với Mỹ.

Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán không đi đến kết quả, Mỹ có thể sớm tái khởi động các mức thuế này - điều này gây ra sự lo lắng sâu sắc trong giới đầu tư và doanh nghiệp. Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi nhẹ trong hai ngày qua, chỉ số S&P 500 vẫn giảm 7 nghìn tỷ USD giá trị kể từ mức đỉnh hồi giữa tháng 2.

Với Trung Quốc, căng thẳng thương mại đã leo thang nghiêm trọng trong thời gian qua. Dù ông Trump nói hy vọng các mức thuế với Trung Quốc sẽ “giảm mạnh”, nhưng cả ông và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đều thừa nhận việc loại bỏ hoàn toàn thuế là không thực tế.

Phát biểu tại một hội nghị đầu tư riêng do JPMorgan Chase tổ chức, ông Bessent cho rằng, cuộc chiến thuế hiện tại là không bền vững, ví đây như "lệnh cấm vận" khiến các doanh nghiệp hai bên không thể giao thương. Dù dự đoán căng thẳng sẽ hạ nhiệt, ông cũng thẳng thắn nói rằng, việc khôi phục thương mại bình thường với Trung Quốc có thể mất từ 2 - 3 năm.

Đáp lại, Trung Quốc đưa ra tuyên bố cứng rắn, kêu gọi Mỹ ngừng đe dọa và chấm dứt chiến thuật gây sức ép.

Ông Quách Gia Khôn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết: “Chúng tôi không muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ. Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, họ cần chấm dứt đe dọa và gây sức ép, nên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 24/4 công bố báo cáo Beige Book mới nhất cho biết, triển vọng kinh tế tại nhiều khu vực đã xấu đi đáng kể do gia tăng các yếu tố bất định, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Báo cáo nêu rõ sự bất định trong chính sách thương mại quốc tế của Mỹ xuất hiện xuyên suốt trong các báo cáo khảo sát tình hình kinh tế tại toàn bộ 12 khu vực chi nhánh trực thuộc Fed.

Theo báo cáo, trong những tuần gần đây, hoạt động sản xuất tại hai phần ba các khu vực nhìn chung đình trệ hoặc thậm chí suy giảm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Iran thừa nhận đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc truy cập Internet trong nước, trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công quân sự từ Israel nhằm vào nước này.

Ít nhất 265 người đã chết trong vụ máy bay hãng Air India lao xuống đất ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), trong đó có 241 người trên chuyến bay.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Sư tử trỗi dậy”, sử dụng 200 máy bay chiến đấu tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Iran, ngày 13/6.

Cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào Iran ngày 13/6 có nguy cơ làm sụp đổ các cuộc đàm phán vốn đã bế tắc giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel (Mossad) đã tham gia vào các cuộc tấn công rạng sáng 13/6 nhằm vào Iran, bằng cách kích hoạt các đơn vị bí mật đã nằm vùng trong lãnh thổ nước này.

Ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran bị sát hại trong cuộc không kích do Israel tiến hành vào sáng thứ Sáu, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và bộ chỉ huy quân sự chủ chốt của Tehran.