Ông Trump chọn thêm một số nhân sự cho nội các mới
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, 53 tuổi, được đánh giá là ứng cử viên cứng rắn nhất trong danh sách của ông Trump cho vị trí Ngoại trưởng. Suốt nhiều năm, ông Rubio đã ủng hộ các chính sách đối ngoại quyết liệt đối với các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc, Iran và Cuba.
Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, ông đã điều chỉnh lập trường của mình để phù hợp hơn với tầm nhìn của ông Trump, khi Tổng thống đắc cử chủ trương một chính sách đối ngoại kiềm chế.
Theo các nhà phân tích, chính quyền tương lai của tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ phải đối mặt với một thế giới biến động hơn nhiều so với thời điểm chính trị gia này nhậm chức hồi năm 2017, với các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông cũng như mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc, Nga và Iran.
Trong đó, vấn đề Ukraine dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của ông Rubio trong nhiệm kì mới. Việc chọn Thượng nghị sĩ Rubio - một người gốc Latin vào vị trí quan trọng này cho thấy, nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc củng cố sự ủng hộ từ phía cộng đồng người Mỹ gốc Latin, nhóm cử tri mà đảng Cộng hòa đã thành công gia tăng tầm ảnh hưởng trong cuộc bầu cử vừa qua.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
0