Ông Trump cân nhắc tái gia nhập WHO

Vài ngày sau khi ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể cân nhắc việc tái gia nhập nếu tổ chức này thực hiện một số cải cách phù hợp và công bằng.

Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi WHO, cáo buộc tổ chức này đã xử lý không hiệu quả các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, không áp dụng những cải cách cần thiết và chịu ảnh hưởng chính trị của các quốc gia thành viên. Theo kế hoạch, Mỹ dự kiến sẽ rời WHO vào đầu năm 2026.

Tuy nhiên, giờ đây nhà lãnh đạo Mỹ lại để ngỏ khả năng tái gia nhập WHO với một số điều kiện. Tổng thống Mỹ Donal Trump nhấn mạnh: “Chúng ta rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vì chúng ta phải trả 500 triệu đô la một năm cho 325 triệu dân, trong khi Trung Quốc chỉ phải trả 39 triệu đô la một năm cho 1,4 tỷ người. Giờ họ đề nghị chúng ta chỉ cần đóng góp ở mức 39 triệu đô la. Có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc lại, nhưng WHO cần phải có một số cải cách".

Theo giới quan sát, các cải cách mà ông Trump nhắc tới có thể bao gồm cắt giảm những khoản đầu tư không cần thiết và hơn hết là cơ cấu lại các đóng góp về tài chính. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí cho tổ chức này.

Một số chuyên gia nhận định việc Mỹ rời WHO sẽ làm suy yếu khả năng ứng phó của WHO trước các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, như các đợt bùng phát dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp khác. Động thái này cũng làm suy giảm vị thế của Washington trong cộng đồng y tế toàn cầu, đồng thời khiến cho việc ứng phó với đại dịch tiếp theo trở nên khó khăn hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong cuộc họp nội các an ninh diễn ra vào ngày 4/5, Chính phủ Israel đã bỏ phiếu thông qua việc mở rộng quy mô chiến dịch tại Dải Gaza và thiết lập một khuôn khổ mới cho việc chuyển giao viện trợ nhân đạo.

Hai bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực Kherson, truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết.

Quyền Tổng thống Lee Ju Ho đã lên tiếng kêu gọi chính phủ và người dân Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu đoàn kết và cùng tồn tại, nhấn mạnh cần phải xây dựng lại một cộng đồng đang rạn nứt.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan vào ngày 5/5, trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 tại khu vực vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đang có kế hoạch xây dựng và mở lại nhà tù khét tiếng Alcatraz ở vịnh San Francisco, nhằm giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ.

Chỉ trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiếp tục tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine trên nhiều hướng, trong khi Ukraine cũng báo cáo hơn 250 cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước.